Đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 có độ phân hoá rõ, thí sinh nói khó đạt điểm 8

(Sóng trẻ) - Chiều 26/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Chiều nay, hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi môn Toán năm nay được chia thành 3 phần, gồm tổng cộng 22 câu hỏi. Trong đó, có 16 câu trắc nghiệm (gồm cả lựa chọn đáp án và đúng/sai) và 6 câu trả lời ngắn.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Toán năm nay có mức độ phân hóa rõ rệt. Kiến thức trọng tâm trong đề thi chủ yếu rơi vào phần Đại số, tập trung vào các chuyên đề quen thuộc như xác suất, phương trình và hệ phương trình. Trong đó, phần trả lời ngắn được nhận định là khó nhất, yêu cầu thí sinh phải nắm chắc bản chất kiến thức và biết trình bày ngắn gọn, chính xác. 

Bên cạnh đó, phần lựa chọn đáp án đúng/sai trong đề cũng khiến không ít thí sinh gặp khó khăn. Nhiều câu hỏi thiên về lý thuyết, diễn đạt dài, dễ gây hiểu nhầm và mang tính đánh đố, thí sinh phải đọc kỹ và tư duy logic để tránh mất điểm đáng tiếc.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, bạn Dương Đức Trung (học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết: “Theo em, đề thi năm nay có nhiều phần khá đánh đố, dễ dính bẫy nếu không chú ý. Em nghĩ mình khá khó để đạt điểm 8 với đề thi hôm nay”. 

10.png
“Em thấy phần đúng/sai lý thuyết dài, hơi đánh đố nên dễ gây khó khăn cho thí sinh”, Đức Trung chia sẻ.  (Ảnh: Anh Thư)

Tại điểm thi trường THPT Ông Ích Khiêm (Hòa Vang, Đà Nẵng), bạn Trần Bình Phương Uyên (18 tuổi, Đà Nẵng) cho biết đề thi khá khó so với hình dung ban đầu. “Em thấy phần câu trả lời ngắn khá vừa sức, còn phần đúng/sai thì khó hơn tưởng tượng. Dù khá mệt sau ngày thi đầu tiên nhưng em sẽ cố gắng hơn trong buổi thi ngày mai”, Uyên chia sẻ.  

anh-2.png
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi, Uyên cho biết vẫn bản thân vẫn gặp không ít khó khăn với một số phần trong đề Toán tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Tùng Chi) 

Thầy Lưu Huy Thưởng - giáo viên hệ thống luyện thi HOCMAI nhận định: "Đề thi môn Toán năm nay bám sát đề minh họa, được xây dựng tốt và có tính phân hóa cao. Bên cạnh đó, đề thi được ra đúng với tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề không quá nặng về phần toán học thuần túy, mà tập trung đánh giá khả năng hiểu và vận dụng bản chất các khái niệm toán học của thí sinh".

Đặc biệt, hình thức chấm điểm năm nay có nhiều thay đổi so với năm trước. Cụ thể, ở phần 1, mỗi câu trả lời đúng được tính 0,25 điểm. Đặc biệt, cách chấm điểm cho các câu hỏi đúng/sai năm nay cũng đã có sự thay đổi. Cụ thể, mỗi câu đúng/sai được chia thành 4 ý nhỏ; thí sinh trả lời đúng 1 ý sẽ nhận 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và chỉ khi chọn chính xác cả 4 ý thì mới đạt được điểm tối đa 1 điểm cho câu đó.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vẫn tiếp tục với các môn tự chọn vào sáng 27/6. Với sự thay đổi trong cấu trúc đề và cách chấm điểm, môn Toán năm nay được kỳ vọng sẽ giúp phân loại thí sinh rõ rệt, góp phần đảm bảo cả mục tiêu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Hà Thư)
Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Hà Thư)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN