Hàng nghìn người đổ về Liên hoan Chèo Toàn quốc 2025
(Sóng trẻ) - Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 đang biến Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh thành một ngày hội lớn của nghệ thuật truyền thống. Chính sự cổ vũ nhiệt thành, sự tham gia đông đảo của khán giả địa phương và các vùng lân cận đã tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho di sản văn hóa, khẳng định vị thế của sân khấu chèo trong lòng công chúng.
Kể từ ngày khai mạc 20/10, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức, đã tạo nên một không khí văn hóa sôi động. Đây là sự kiện lớn, quy tụ các đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng cộng 21 vở chèo và sự tham gia của hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công.
Khác với sự kiện chuyên môn thuần túy, Liên hoan năm nay thực sự trở thành một điểm hẹn nghệ thuật, thu hút hàng nghìn người dân mọi lứa tuổi đổ về Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang) để thưởng thức tinh hoa nghệ thuật chèo.
Dù trong thời đại giải trí hiện đại bùng nổ, sân khấu Chèo vẫn chứng tỏ được sức hút bền bỉ của mình. Khán phòng nơi công diễn các tác phẩm luôn chật kín khán giả, từ người cao tuổi hoài niệm đến các bạn trẻ tò mò khám phá. Nhiều người dân bày tỏ sự tự hào khi quê hương Bắc Ninh được chọn là nơi đăng cai, đồng thời nhiệt tình ủng hộ tinh thần giao lưu của các đoàn nghệ thuật đến từ mọi miền đất nước.
“Mình thấy không khí Liên hoan Chèo năm nay thực sự rất sôi động và náo nhiệt. Điều mình cảm thấy thích thú nhất là được xem nhiều vở diễn hay, thấy các đoàn đầu tư sáng tạo càng làm tôi thêm tự hào về nghệ thuật truyền thống của dân tộc”, anh Hữu Phong, Bắc Ninh, chia sẻ về buổi biểu diễn.
Mỗi vở diễn tại Liên hoan, dù khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh hay đời sống xã hội, đều mang đến những màu sắc riêng biệt và chiều sâu nghệ thuật đáng ngưỡng mộ. Sự nỗ lực và tâm huyết của hơn 900 nghệ sĩ đã được đền đáp bằng những tràng pháo tay giòn giã và sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng. Khán giả đã thực sự hòa mình vào không gian nghệ thuật truyền thống trọn vẹn và mãn nhãn.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết của các đoàn nghệ thuật chính là lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới khán giả. Ngược lại, chính sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng là nguồn động viên lớn, khẳng định rằng sân khấu truyền thống có một vị trí vững chắc trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.
Một điểm nhấn đáng mừng tại Liên hoan năm nay là sự xuất hiện ngày càng đông đảo của khán giả trẻ. Khác với suy nghĩ nghệ thuật Chèo chỉ dành cho người lớn tuổi, rất nhiều sinh viên, học sinh và các bạn trẻ đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Bắc Ninh để thưởng thức và cổ vũ. Điều này cho thấy, sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật truyền thống không hề suy giảm mà đang dần tìm lại được chỗ đứng trong lòng thế hệ mới. Chính những khán giả trẻ này đang là "cầu nối" quan trọng, giúp các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được lan tỏa và phát triển trong bối cảnh hiện đại.
Anh Trường Giang, Hà Nội, chia sẻ: “Mình thấy rất ít khi có dịp các đoàn Chèo lớn hội tụ cùng lúc thế này. Với lại, Bắc Ninh là 'cái nôi' của Chèo, nên mình quyết định đi một chuyến từ Hà Nội để vừa thưởng thức nghệ thuật vừa được trải nghiệm không khí truyền thống ở đây luôn."
Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 02/11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang). Sự kiện không chỉ là cơ hội để các đoàn nghệ thuật giao lưu, học hỏi mà còn là dịp để khán giả được tiếp cận những tinh hoa nghệ thuật chèo đương đại, góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa dân tộc.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
