Hãy “sống mãnh liệt” vì cuộc đời khó sống mới đáng sống

(Sóng trẻ) - Sáng 21/4, sự kiện ra mắt sách “Sống mãnh liệt - Chúng ta có thể học được gì từ những người khuyết tật thành công?” của tác giả Rainer Zitelmann tại Phố sách Hà Nội 19/12 đã mang đến cho độc giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Buổi giao lưu ra mắt sách được tổ chức bởi Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam, cùng với sự tham gia của diễn giả Phan Đăng và dịch giả Nguyễn Bích Lan - người chuyển ngữ cho cuốn sách “Sống mãnh liệt”. Sự kiện còn có sự góp mặt của bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ Việt Nam và nhiều độc giả yêu sách.

a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2024-04-22-lu-c-8-34-15-sa.png
Nhà báo Phan Đăng và dịch giả Nguyễn Bích Lan trong buổi giao lưu. (Ảnh: Nguyễn Oanh)

“Sống mãnh liệt” được viết bởi tác giả người Đức - Rainer Zitelmann (1957), ông sở hữu 2 bằng tiến sĩ, từng giảng dạy lịch sử tại Đại học Free ở Berlin, là Tổng biên tập của Nhà xuất bản Ullstein-Propyläen. Chuyển ngữ cuốn sách được thực hiện bởi dịch giả Nguyễn Bích Lan - người mang căn bệnh nan y, chỉ học đến lớp 8, sở hữu bản dịch 54 cuốn sách, tác giả của 4 cuốn sách đã được xuất bản.

a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2024-04-22-lu-c-8-35-04-sa.png
"Sống mãnh liệt” - cuốn sách tiết lộ cách những người khuyết tật đạt được những điều phi thường trong cuộc sống. (Ảnh: Fanpage Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam)

Chia sẻ về quá trình dịch cuốn sách, chị Nguyễn Bích Lan cho biết trước khi bắt tay vào công việc, chị từng đùa rằng: “Trong danh sách 20 cá nhân thành công được nhắc tên, tôi có thể sẽ là người thứ 21”. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc dịch cuốn sách, chị đã rút lại câu nói của mình và ngả mũ thán phục trước những thành tựu to lớn mà 20 con người mang trong mình khiếm khuyết đã làm được.

Zitelmann kể lại trong cuốn sách của mình về những tấm gương người khuyết tật thành công như Nick Vujicic dù sinh ra đã không có tay và chân nhưng trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới, hay câu chuyện thú vị về nhà thám hiểm mù James Holman 200 năm trước đã tự mình du hành hơn 250.000 dặm vòng quanh địa cầu - xa hơn cả khoảng cách đến mặt trăng.

a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2024-04-22-lu-c-8-31-00-sa.png
Chị Nguyễn Bích Lan chia sẻ với khán giả về những tấm gương nghị lực trong cuốn sách. (Ảnh: Nguyễn Oanh)


Chia sẻ về nhân vật truyền cảm hứng nhất từ cuốn sách “Sống mãnh liệt”, dịch giả Nguyễn Bích Lan và nhà báo Phan Đăng đều bày tỏ sự yêu mến với Stephen Hawking - nhà vật lý học nổi tiếng người Anh. “Trong những lúc đau khổ nhất của cuộc đời, tôi đã được cứu rỗi bởi câu nói của Stephen, đó là: Hãy luôn ngẩng mặt lên trời, để biết rằng ở trên đấy luôn có những vì sao. Tôi tự gọi nó như một câu nói thiền để giúp mình đi qua bão giông”, nhà báo Phan Đăng chia sẻ.

Chị Bích Lan cho biết cuốn sách không chỉ mang đến những câu chuyện về nghị lực của những mảnh đời khiếm khuyết mà còn “bật mí” cho độc giả bí quyết đạt được thành công trong công việc của họ.  “Chúng ta có thể học được những gì từ người khuyết tật thành công? - Đó là khả năng chuyển vùng năng lượng mãnh liệt của cảm xúc sang năng lượng tích cực, sáng tạo và vượt qua những khó khăn, thách thức của cuộc đời”, chị Lan chia sẻ thêm.

a-nh-chu-p-ma-n-hi-nh-2024-04-22-lu-c-8-32-07-sa.png
Khán giả giao lưu cùng chương trình. (Ảnh: Nguyễn Oanh)

Buổi giao lưu đã lan tỏa năng lượng tích cực về nghị lực sống đáng ngưỡng mộ của những người khuyết tật, truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngoài ra, buổi ra mắt còn tổ chức kí tặng sách cho các bạn độc giả yêu thích tác phẩm.  

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN