Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở rộng hợp tác với Đại học Cappadocia
(Sóng trẻ) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) đã ký Ý định thư hợp tác, hướng tới tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền do PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại học Cappadocia tại Mustafapasa, tỉnh Nevsehir.
Tham gia đoàn công tác còn có PGS,TS. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ; TS. Trần Văn Thư, Trưởng ban Quản lý đào tạo; TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo; TS. Đinh Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền.
Về phía Đại học Cappadocia có GS,TS. Hasan Ali Karasar, Hiệu trưởng; GS,TS. Safak Oguz, điều phối viên Văn phòng Hiệu trưởng; PGS,TS. Sinan Akilli, điều phối viên Văn phòng Quan hệ quốc tế cùng đại diện các đơn vị liên quan.
Đại học Cappadocia là cơ sở giáo dục đại học đa ngành tại vùng Cappadocia, một trong những khu vực nổi tiếng về lịch sử, văn hóa và du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ sở chính của trường đặt tại Mustafapasa, nơi có nhiều công trình kiến trúc đá và không gian lịch sử đặc trưng.
Hiện trường có hơn 15.000 sinh viên, trong đó khoảng 800 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia. Hệ thống đào tạo gồm 4 khoa, 2 trường, 2 trường cao đẳng nghề, một viện, 10 trung tâm nghiên cứu và 5 cơ sở đào tạo. Nhà trường đang triển khai 30 chương trình cao đẳng, 28 chương trình cử nhân, 13 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ.
Bên cạnh các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Cappadocia còn có thế mạnh về du lịch, bảo tồn di sản, y tế và các ngành ứng dụng. Đáng chú ý, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của trường đào tạo các ngành Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và nhiều lĩnh vực có sự tương đồng với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tại buổi làm việc, đại diện 2 bên đã trao đổi về quá trình phát triển, cơ cấu đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhiều khả năng hợp tác được đặt ra, tập trung vào các lĩnh vực chính trị học, quan hệ quốc tế và khoa học xã hội - nhân văn.
2 cơ sở giáo dục cũng thảo luận về việc trao đổi giảng viên, sinh viên; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, seminar quốc tế; kết nối các nhóm nghiên cứu; chia sẻ kết quả nghiên cứu và phối hợp công bố các sản phẩm khoa học.
GS,TS. Hasan Ali Karasar, Hiệu trưởng Đại học Cappadocia đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời bày tỏ mong muốn 2 bên tận dụng những điểm tương đồng về chuyên môn để phát triển các chương trình hợp tác cụ thể.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, 2 bên đã ký Ý định thư hợp tác. Văn bản thể hiện định hướng tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy, xuất bản sản phẩm học thuật và phát triển các lĩnh vực học tập, nghiên cứu mà hai trường cùng quan tâm.
Việc ký kết Ý định thư được kỳ vọng tạo nền tảng để hai bên từng bước triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, từ trao đổi học thuật đến xây dựng các hoạt động nghiên cứu chung trong thời gian tới.
Ngoài chương trình làm việc tại Đại học Cappadocia, đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn tham quan Cơ quan đại diện Nevsehir thuộc Cục Hàng không Dân dụng Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tâm Dịch vụ Khung giờ cất - hạ cánh Vùng trời Bay Nevsehir thuộc Đại học Cappadocia và một số không gian văn hóa, sản xuất truyền thống tại khu vực.
Chuyến công tác góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời mở thêm cơ hội trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong các lĩnh vực chính trị học, quan hệ quốc tế và khoa học xã hội - nhân văn.

-1781267352.jpg)
