Hơn 100 tác phẩm hòa sắc trong triển lãm “Chạm vào Thu Hà Nội”

(Sóng trẻ) - Chiều 8/10, triển lãm “Chạm vào Thu Hà Nội” khai mạc tại 47 Hàng Dầu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), giới thiệu hơn 100 bức tranh của các họa sĩ trong nước và quốc tế cùng nhiều sản phẩm sáng tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Triển lãm "Chạm vào Thu Hà Nội" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Viện Nghệ thuật - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Lấy mùa thu làm nguồn cảm hứng, triển lãm đưa người xem đi qua những công trình quen thuộc, những góc phố mang dấu ấn thời gian của Thủ đô qua nét màu nước. 

Triển lãm quy tụ sáng tác của các họa sĩ quốc tế, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các nghệ sĩ trong Câu lạc bộ Họa sĩ Màu nước và Urban Sketchers Hà Nội. (Ảnh: Hương Giang)
Triển lãm quy tụ sáng tác của các họa sĩ quốc tế, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các nghệ sĩ trong Câu lạc bộ Họa sĩ Màu nước và Urban Sketchers Hà Nội. (Ảnh: Hương Giang)

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá cao sự hợp tác giữa Sở và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong phát huy các giá trị di sản. Bà nhấn mạnh: “Đại học Kiến trúc, tiêu biểu là TS. Phạm Thái Bình - Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật, cùng các nhóm sinh viên là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo nghệ thuật của Hà Nội, góp phần đưa nghệ thuật vào đời sống”.

Mỗi bức tranh khai thác vẻ đẹp mùa thu Hà Nội qua nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu họa sĩ Võ Chính Long tìm sắc thu trong những công trình kiến trúc cổ kính như Nhà thờ Lớn hay ngôi trường trăm tuổi, thì nghệ sĩ Bình Chu và Hoàng Quốc Đạt lại đưa người xem về những con ngõ, góc phố xưa bình dị.

Sắc thu hiện lên qua những gam màu rực rỡ, tạo nên nét giao hòa giữa vẻ cổ kính của phố phường xưa và cảm nhận tươi mới về Thủ đô. (Ảnh: Hương Giang)
Sắc thu hiện lên qua những gam màu rực rỡ, tạo nên nét giao hòa giữa sự cổ kính của phố phường và cảm nhận tươi mới về Thủ đô. (Ảnh: Hương Giang)

Ở một góc nhìn khác, loạt tranh ký họa của họa sĩ Trịnh Liên tập trung vào hình ảnh cảnh vật qua những tán cây, gợi lên sắc thu qua những chi tiết bình dị của cảnh quan đô thị. Mỗi tác phẩm lựa chọn một lát cắt riêng, góp phần khắc họa diện mạo Thủ đô vừa thân thuộc, vừa mang nét trầm lắng đặc trưng của mùa thu qua cách thể hiện và cảm nhận riêng của từng họa sĩ.

Thu Hà Nội hiện lên bình dị và sâu lắng qua những nét ký họa đơn giản của họa sĩ Trịnh Liên trên trang giấy trắng. (Ảnh: Hương Giang)
Thu Hà Nội hiện lên nhẹ nhàng và sâu lắng qua những nét ký họa của họa sĩ Trịnh Liên trên trang giấy trắng. (Ảnh: Hương Giang)

Là một trong những họa sĩ tham dự triển lãm, ông Bùi Thanh Việt Hùng cho biết sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đã tạo nên sự kết nối giữa những người cùng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. “Nhân một ngày thu rất đẹp, chúng tôi muốn giới thiệu những sản phẩm nghiên cứu mới nhất của Viện cũng như của các câu lạc bộ. Với không gian này, tất cả các hội nhóm có thể cùng nói về Hà Nội, chia sẻ những cảm xúc của chúng ta về thu Hà Nội”, ông Hùng chia sẻ. 

Ông Hùng hào hứng chia sẻ về ý nghĩa của không gian trưng bày, lan tỏa tình yêu Hà Nội qua nghệ thuật. (Ảnh: Hương Giang)
Ông Hùng hào hứng nói về ý nghĩa của không gian trưng bày, lan tỏa tình yêu Hà Nội qua nghệ thuật. (Ảnh: Hương Giang)

Tham quan triển lãm, bạn Hoài Anh (sinh viên năm 4, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đặc biệt ấn tượng với những bức tranh của họa sĩ Võ Chính Long. “Mình khá bất ngờ khi chỉ với chất liệu màu nước, họa sĩ đã phác họa hoàn hảo được những gam màu dịu nhẹ, trầm lắng đặc trưng của mùa thu Hà Nội, vừa làm nổi bật vẻ cổ kính của các công trình, vừa gợi lên nét lãng mạn rất riêng của Thủ đô”, Hoài Anh chia sẻ. 

Hoài Anh (áo xanh) chăm chú tìm hiểu các chi tiết và cảm nhận sắc thu Hà Nội qua cách phối màu của họa sĩ. (Ảnh: Hương Giang)
Hoài Anh (áo xanh) chăm chú tìm hiểu các chi tiết và cảm nhận sắc thu Hà Nội qua cách phối màu của họa sĩ. (Ảnh: Hương Giang)

Bên cạnh những tác phẩm về mùa thu Hà Nội, triển lãm còn giới thiệu các sáng tác đa dạng về đề tài và chất liệu như tranh hoa trên núi, tranh chân dung, tranh sơn mài của các giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các họa sĩ quốc tế. Đồng thời, sự kiện còn tạo không gian trưng bày cho các sản phẩm sáng tạo của sinh viên nhà trường, góp phần thể hiện sự phong phú trong hoạt động thực hành nghệ thuật và sức sáng tạo của người trẻ.

Những mô hình kiến trúc mô phỏngmở ra góc nhìn về cách sinh viên chuyển hóa ý tưởng thiết kế thành sản phẩm cụ thể. (Ảnh: Hương Giang)
Những mô hình kiến trúc mô phỏng mở ra góc nhìn về cách sinh viên chuyển hóa ý tưởng thiết kế thành sản phẩm cụ thể. (Ảnh: Hương Giang)

Triển lãm “Chạm vào Thu Hà Nội” sẽ tiếp tục mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 22/10. Không gian trưng bày là dịp để nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật thưởng lãm các tác phẩm, đồng thời khám phá những góc nhìn đa dạng về Hà Nội và vẻ đẹp mùa thu Thủ đô.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN