Khai hội truyền thống Di sản thế giới chùa Thanh Mai năm 2026
(Sóng trẻ) - Ngày 17/4, lễ khai hội truyền thống Di sản thế giới chùa Thanh Mai (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng) nhân dịp tưởng niệm 696 năm ngày viên tịch của Đệ Nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm Pháp Loa tôn giả.
Lễ khai hội do Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp với UBND phường Nguyễn Trãi tổ chức trong không khí trang nghiêm, đậm nét văn hóa tâm linh. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân và du khách đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Pháp Loa tôn giả - vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm, người có công lớn trong việc kế thừa và phát triển dòng thiền mang đậm bản sắc Việt.
Phát biểu khai hội, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Thanh Mai năm 2026, cho biết từ thế kỷ XIV, dưới thời Phật hoàng Trần Nhân Tông, hệ thống các trung tâm Phật giáo Trúc Lâm như Yên Tử, Côn Sơn, Vĩnh Nghiêm, Thanh Mai đã được hình thành, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng Phật giáo nhập thế. Trong đó, chùa Thanh Mai giữ vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Thăng Long và Yên Tử, đồng thời là một trong những trung tâm lớn của thiền phái Trúc Lâm.

Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 19/4 (tức ngày 1-3/3 âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ cúng Phật, cúng Tổ, lễ rước bộ, lễ tưởng niệm và lễ Mông Sơn thí thực. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú như trưng bày chuyên đề về di sản thế giới chùa Thanh Mai, giới thiệu tour tham quan, trải nghiệm viết thư pháp, làm bánh truyền thống, cùng các trò chơi dân gian và giải leo núi “Chinh phục đỉnh Tam Ban”.
Chùa Thanh Mai được xây dựng từ thế kỷ XIV, hiện còn lưu giữ nhiều di vật quý như hệ thống tháp cổ, bia đá, tiêu biểu là bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi” - bảo vật quốc gia ghi lại thân thế và sự nghiệp của Pháp Loa tôn giả. Năm 2025, di tích này thuộc Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.
Lễ hội không chỉ là dịp tri ân công lao của tiền nhân mà còn góp phần quảng bá giá trị nổi bật của di sản, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, tâm linh tại địa phương.


-1756651692.png)