Khám phá hội họa đa chất liệu qua Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên 2026

(Sóng trẻ) - Ngày 24/3, tại phường Cửa Nam, Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên 2026. Sụ kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô. 

Triển lãm Mỹ thuật sinh viên năm 2026 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (VNUFA Student Art Showcase 2026) là sự kiện thường niên được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Triển lãm diễn ra từ ngày 24/3 đến 2/4, được chủ trì bởi Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và do Đoàn Thanh Niên Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Buổi khai mạc triển lãm có sự tham gia của TS. Đặng Thị Phong Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các thầy cô giảng viên, sinh viên trong trường và các cơ quan báo chí đưa tin.

Lễ khai mạc triển lãm thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài trường đến tham dự. (Ảnh: Hải Long)
Lễ khai mạc triển lãm thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài trường đến tham dự. (Ảnh: Hải Long)


Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Đặng Thị Phong Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: “Hội đồng ban giám khảo đã tiếp nhận gần 300 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm năm nay cho thấy kỹ năng tạo hình, tư duy thẩm mỹ của các em và khẳng định được chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường. Mỗi tác phẩm đều đem đến góc nhìn mới về tự nhiên, xã hội, về con người, đồng thời thổi một làn gió mới vào hội họa đương đại”.

TS. Đặng Thị Phong Lan bày tỏ sự tự hào về Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên như một truyền thống, dấu ấn riêng của nhà trường. (Ảnh: Hải Long)
TS. Đặng Thị Phong Lan bày tỏ sự tự hào về Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên như một truyền thống, dấu ấn riêng của nhà trường. (Ảnh: Hải Long)


Triển lãm Mỹ thuật sinh viên năm 2026 giới thiệu 197 tác phẩm, là kết quả học tập và sáng tác của sinh viên thuộc tất cả các ngành đào tạo của nhà trường. Bên cạnh những loại hình truyền thống như hội họa sơn dầu, sơn mài, lụa, điêu khắc hay đồ họa, nhiều tác giả còn tiếp cận, thử nghiệm với mixed media (kết hợp nhiều chất liệu), sắp đặt, video art, nhiếp ảnh nghệ thuật, …



Các tác phẩm thử nghiệm với nghệ thuật sắp đặt, đưa nhiều vật liệu mới lạ vào quá trình sáng tạo. (Ảnh: Hải Long)
Các tác phẩm thử nghiệm với nghệ thuật sắp đặt, đưa nhiều vật liệu mới lạ vào quá trình sáng tạo. (Ảnh: Hải Long)


Là tác giả của 2 bức tranh trưng bày trong triển lãm, bạn Phạm Tuấn Anh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) chia sẻ cảm nhận: “Về chuyên môn và thẩm mỹ, các tác phẩm đều có chất lượng rất tốt, đồng đều và chỉn chu. Các bạn sinh viên không chỉ thể hiện tính cá nhân mạnh mẽ của mình thông qua câu chuyện riêng mà còn bày tỏ khát khao mang tính thời đại”. 

Bạn Tuấn Anh cho biết bản thân ấn tượng với các tác phẩm sơn dầu, đây cũng là chuyên ngành mà bạn mong muốn theo đuổi trong tương lai. (Ảnh: Hải Long)
Bạn Tuấn Anh cho biết bản thân ấn tượng với các tác phẩm sơn dầu, đây cũng là chuyên ngành mà bạn mong muốn theo đuổi trong tương lai. (Ảnh: Hải Long)


Trong khuôn khổ triển lãm, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để trao giải nhằm ghi nhận những sáng tác tiêu biểu và khích lệ tinh thần sáng tạo nghệ thuật của sinh viên. Các hạng mục giải thưởng chính thức bao gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải Triển vọng. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Phạm Vũ Nguyên với tác phẩm “Thường nhật”.

Tác giả Phạm Vũ Nguyên đạt giải Nhất với tác phẩm
Tác giả Phạm Vũ Nguyên đạt giải Nhất với tác phẩm "Thường nhật”, . (Ảnh: Hải Long)


Với sự độc đáo của các tác phẩm, triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều công chúng trẻ. Bạn Trần Phương Thảo (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của mình là các tác phẩm đa dạng về chất lượng, đề tài và chất liệu. Điều này cho thấy các bạn sinh viên đã có nhiều thử nghiệm và sự đột phá trong hành trình sáng tạo với hội họa. Mỗi tác phẩm đều thể hiện rõ bản sắc cá nhân và chất họa sĩ của từng bạn”. 

Bạn Phương Thảo yêu thích tác phẩm “Trọng Giếng” của tác giả Nguyễn Trọng Vũ vì cách thể hiện độc đáo và tính ẩn dụ cao. (Ảnh: Hải Long)
Bạn Phương Thảo yêu thích tác phẩm “Trọng Giếng” của tác giả Nguyễn Trọng Vũ vì cách thể hiện độc đáo và tính ẩn dụ cao. (Ảnh: Hải Long)


Các tác phẩm trong triển lãm đều bắt nguồn từ trải nghiệm sống, truyền tải những suy nghĩ và quan điểm của thế hệ trẻ thông qua nghệ thuật. Với khao khát học hỏi và tinh thần tôn trọng sự khác biệt, những nghệ sĩ trẻ tương lai đã tiếp nhận một cách trọn vẹn di sản nghệ thuật hơn một thế kỷ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, đồng thời góp phần từng ngày vào việc định hình diện mạo của nền mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN