(Sóng trẻ) - Chỉ còn vài ngày nữa, người dân Việt Nam sẽ đón Tết Nguyên Đán 2021. Không khí Tết tại Hà Nội đã rộn ràng ngay từ những ngày giáp Tết Tân Sửu, phố phường thêm phần nhộn nhịp khi người người, nhà nhà đều lo sắm sửa cho một năm mới đầy đủ và trọn vẹn.
Dịp cuối năm, chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp người mua kẻ bán. Đây cũng là một trong những điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô nếu muốn sắm cho mình cành quất, cây đào chơi Tết.Do tình hình dịch Covid-19 chuyển biến phức tạp, nhiều người năm nay lựa chọn đón Tết tại Hà Nội thay vì về quê. Đa số mọi người đều ý thức được nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.Đào Tết bung nở mừng xuân về trên phố Phùng Hưng.Tại miền Bắc, loài hoa được ưa chuộng nhất trong dịp Tết là hoa đào. Màu sắc tươi tắn, bắt mắt của hoa đào khiến phố phường như bừng lên sức sống.Bên cạnh đó, người dân cũng chuộng chơi quất trong ngày Tết.Mặc dù không phải chợ hoa lớn, nhưng tại Nghĩa Tân cũng bày bán hàng dài đào và quất chào xuân. Chị Mai Thị Tươi (Hà Nội), người bán đào Tết chia sẻ: "Thường thì tới ngày 28, 29 Tết mọi người mới bắt đầu mua hoa trang trí nhà cửa. Năm nay vì Covid-19 mà sản xuất cầm chừng, nhưng có lẽ vì mọi người quyết định đón Tết ở Hà Nội nên hoa đào cũng không thất thu".Một cửa hàng trên phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ đón Tết với hi vọng về một năm mới phát đạt, vạn sự như ý.Những phong bao lì xì được trang trí đẹp mắt, gửi gắm tới người nhận những hi vọng trong năm tới.Dù dịch Covid-19 tác động không nhỏ tới kinh tế, song năm nay, đồ Tết vẫn có sự đa dạng và phong phú so với những năm trước; từ mô hình bánh chưng, bánh tét,...…tới đèn lồng đủ màu sắc trang trí dịp Tết đến xuân về.Không khí mừng xuân tràn ngập những con ngõ nhỏ. Cùng với việc trang trí đường phố, nhà cửa, mọi người cũng mang theo hy vọng về năm mới bình an, tốt đẹp.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.