Kỳ vọng của nhân dân vào Đại hội XI của Đảng

(Sóng Trẻ) - Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước đã trải qua giai đoạn phát triển ban đầu và đã có được những thành tựu nhất định. Nhân dân kì vọng Đại hội XI của Đảng sẽ là bước nặt cho sự phát triển của đất nước theo chiều sâu và ngày càng bền vững.

Đại hội lần thứ XI của Đảng dự kiến sẽ được tổ chức vào 1/2011. Văn kiện Đại hội sẽ quyết định nhiều vấn đề lớn như về đội ngũ lãnh đạo của Đảng cũng như về đường lối phát triển  trong 5 năm tới và con đường phát triển chiến lược của đất nước .Trong bối cảnh cả thế giới cũng như Việt Nam đang vượt qua khủng hoảng kinh tế, cùng với nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra, việc đề ra được đường lối phát triển đúng đắn sẽ có ý nghĩa quyết định.

1. Phóng viên cao cấp Nguyễn Thanh Phong – nguyên trưởng Ban Xây dựng Đảng, báo Nhân Dân:

 
                                                      1519c8681_nhabaonguyenthanhphong.jpg
                                                               Nhà báo Nguyễn Thanh Phong

Nhân sự của Đảng quyết định sự phát triển của đất nước

Việt Nam đang bước vững chắc trong những năm đầu thế kỷ 21. Đại hội lần thứ XI của Đảng diễn ra đúng thời điểm cả đất nước hội nhập với kinh tế quốc tế. Vì vậy, đây là thời cơ và cũng là thách thức không nhỏ mà Đại hội lần thứ XI của Đảng phải nghiên cứu và đề ra hướng đi hợp lý trong giai đoạn phát triển mới.

Điều quan trọng nhất trong Đại hội lần này đó là vấn đề con người. Chúng ta có một hệ thống cán bộ Đảng từ cấp cơ sở đến trung ương và phải tìm được ra trong đó những người vừa có đức vừa có tài. Nói cách khác, cá nhân nắm các vai trò quan trọng trong Đảng cần đảm bảo yếu tố: trung thành, tài giỏi và đặc biệt là khả năng lãnh đạo. Đảng Cộng Sản Việt Nam là của nhân dân, người đứng đầu Đảng phải là người biết lắng nghe và có tác phong gần gũi với nhân dân.

2. Thạc sĩ Đinh Thị Chính (Giảng viên Khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền):

 
                                                      1519cebe0_thsy.jpg
                                                                   Thạc sỹ Đinh Thị Chính

 Giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục phải được đặt lên hàng đầu

Đất nước có phát triển được hay không đều nhờ vào giáo dục. Sự nghiệp giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phải được đặt lên hàng đầu. Phải có những biện pháp để giáo dục là thực sự, không chạy theo bệnh thành tích. Phải nghiên cứu để nâng cao được chất lượng đào tạo, đào tạo để có thể đáp ứng được nhu cầu xã hội. Đó thực sự là một thách thức lớn đang đặt ra, cũng là vấn đề cần phải giải quyết nếu muốn đất nước có được những bước phát triển đột phá trong tương lai.

Nài ra, cần có những chính sách quan tâm tới đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài để làm sao họ có thể phát huy được hết mọi khả năng  và gắn bó suốt đời với khoa học. Phải đào tạo được những chuyên gia thực sự giỏi để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

3. Anh Nguyễn Văn Lực ( Tây Tựu- Hà Nội ):

                                          15188fb6e_anhnguyenvanluc.jpg

                                                             Anh Nguyễn Văn Lực

Mong muốn Đại hội sẽ bầu ra được những vị lãnh đạo thực sự vì dân

Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước có người lãnh đạo tài giỏi, có nhiều chính sách quan tâm hơn đến đời sống của nông dân, có những biện pháp để bảo vệ ruộng đất cho nông dân. Nông dân chỉ muốn được nhà nước đảm bảo về giá cả, các giống, phân bón… để tạo điều kiện cho sản xuất.

Nài ra tôi cũng hy vọng các chính sách của Đảng  phải bảo vệ được môi trường sinh thái ở nông thôn để nài việc dân chúng tôi sản xuất nông nghiệp còn có thể phát triển du lịch mà cải thiện đời sống.

4. Lưu Thị Thanh Minh (Sinh viên năm thứ 2, Khoa tiếng Pháp, ĐH sư phạm Hà Nội ):

                                                 1519d5de4_thanhminh.jpg

                                                            Bạn Lưu THị Thanh Minh

Đảng cần có những thay đổi để phát triển đất nước, tạo ra nhiều việc làm cho người dân

Đảng cần có những thay đổi mạnh mẽ về đường lối. Đảng cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình để tạo động lực cho việc phát triển đất nước. Đất nước có phát triển mới có nhiều cơ hội việc làm đặc biệt là dành cho sinh viên. Cả nước đang hướng về Đại hội XI của Đảng, mong muốn, kì vọng ở những thay đổi nhằm đưa đất nước mau chóng vượt qua khủng hoảng kinh tế và có những bước phát triển nhảy vọt trong tương lai, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Phong Chương – Hữu Dư
Báo in K.28 A1


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN