Làn sóng "startup" từ ghế giảng đường

(Sóng trẻ) - Trong những năm gần đây, giảng đường đại học không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn trở thành "vườn ươm" cho những ý tưởng khởi nghiệp đầy táo bạo. Nhiều sinh viên đã không chờ đến khi tốt nghiệp mà bắt đầu hành trình kinh doanh ngay từ những năm tháng sinh viên, biến những ý tưởng sáng tạo thành các dự án kinh doanh thực tế.

Đinh Hoàng Mai (sinh năm 2004) - founder của 1 thương hiệu đồ đôi nổi tiếng. Hành trình của cô bắt đầu từ những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bán hàng online. Mai trải qua nhiều thất bại ban đầu nhưng không từ bỏ. Cô tâm sự: "Suốt nhiều năm qua, mình đã thử qua rất nhiều cách và cũng thất bại không ít lần".

Từ những va vấp thực tế, Mai rút ra bài học quý giá về thị trường và khách hàng. Cô nhận thấy: "Sau hơn 1 năm vật lộn, mình mới thực sự hiểu được khách hàng không chỉ mua sản phẩm". Theo Mai, khách hàng còn tìm kiếm sự tin tưởng và câu chuyện đằng sau thương hiệu. Nhận thức này giúp cô thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận kinh doanh.

Hoàng Mai (21 tuổi) trong ngày khai trương cửa hàng sau nhiều năm bán hàng online. (Nguồn: NVCC)
Hoàng Mai (21 tuổi) trong ngày khai trương cửa hàng sau nhiều năm bán hàng online. (Nguồn: NVCC)
Hoàng Mai cùng người yêu (bên phải) đồng thời cũng là người đồng sáng lập thương hiệu. (Ảnh: NVCC)
Hoàng Mai cùng người yêu (bên phải) đồng thời cũng là người đồng sáng lập thương hiệu. (Ảnh: NVCC)

Bước ngoặt đến khi Mai nhận ra tiềm năng của thị trường đồ đôi. Cô bắt đầu xây dựng thương hiệu với concept hoàn toàn khác biệt. Mai tận dụng triệt để sức mạnh mạng xã hội để lan tỏa câu chuyện tình yêu của mình. Mỗi sản phẩm không chỉ là áo quần mà còn mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu.

Mai đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Cô chia sẻ: "Mình dành rất nhiều thời gian để tương tác trực tiếp với khách hàng". Việc lắng nghe phản hồi và cải thiện sản phẩm liên tục giúp thương hiệu phát triển bền vững. Sự chân thành này đã giúp Mai chiếm được lòng tin của khách hàng.

Ở một hướng đi khác, Đào Phương Ý (sinh viên Học viện Báo chí) chọn khởi nghiệp từ đặc sản quê hương. Cô mong muốn mang hương vị truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Ý tâm sự: "Xuất phát điểm của mình rất đơn giản: mang hương vị quê nhà đến với những người con xa xứ". Nhưng cô sớm nhận ra cần có cách tiếp cận mới.

Phương Ý - sinh viên năm cuối tại học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Phi Yến)
Phương Ý - sinh viên năm cuối tại học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Phi Yến)

Phương Ý đã chọn kinh doanh món Bánh bèo chén, một đặc sản tinh tế và dân dã nổi tiếng của miền Trung. Cô không chỉ bán một món ăn, mà còn muốn "số hóa" hương vị quê nhà. Cô nhận thấy cần đổi mới để chinh phục thị trường trẻ. Cô cho biết: "Để món ăn dân dã này chinh phục được giới trẻ cần có một cách tiếp cận hoàn toàn mới".

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở triết lý kinh doanh của Ý: "Đưa Bánh bèo ra khỏi 'vùng an toàn' truyền thống." Ý bắt đầu nghiên cứu và sáng tạo cả về công thức lẫn hình thức trình bày. Cô kết hợp hương vị truyền thống với xu hướng hiện đại, tạo ra các loại nhân và nước chấm "fusion" độc đáo, như nhân tôm khô tiêu xanh hay nước mắm chua ngọt kết hợp vị tắc (quất) thay vì chanh truyền thống.

Với lợi thế chuyên môn về truyền thông, Ý xây dựng chiến lược bài bản cho thương hiệu. Cô biến mỗi chiếc “bánh bèo” thành câu chuyện văn hóa hấp dẫn. Ý chia sẻ: "Mình đã nghiên cứu để điều chỉnh công thức truyền thống sao cho phù hợp với khẩu vị của giới trẻ". Cô vẫn giữ được hương vị đặc trưng truyền thống.

Điểm khác biệt trong sản phẩm của Ý là sự kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Cô đầu tư nghiêm túc vào thiết kế bao bì trẻ trung, hiện đại, sử dụng hộp đựng tiện lợi thay vì chén sứ truyền thống, và trang trí bằng họa tiết tối giản hóa thổ cẩm. Sự sáng tạo này giúp sản phẩm của Ý chinh phục được giới trẻ thành thị.

Phương Ý luôn tâm huyết không chỉ trong hương vị mà còn trong từng tấm ảnh, bài viết truyền thông trên các trang mạng xã hội. (Ảnh: Phi Yến)
Phương Ý luôn tâm huyết không chỉ trong hương vị mà còn trong từng tấm ảnh, bài viết truyền thông trên các trang mạng xã hội. (Ảnh: Phi Yến)

Cả Mai và Ý đều trải qua những thách thức riêng trong quá trình khởi nghiệp. Mai chia sẻ về khó khăn cân bằng giữa học tập và kinh doanh: "Có những hôm, mình phải thức tới 2 - 3 giờ sáng để gói từng đơn hàng cho khách nhưng sáng mai vẫn phải tới trường". Cô phải sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học.

Phương Ý thì gặp thách thức trong khâu bảo quản và vận chuyển. Cô kể lại: "Có những đơn hàng đầu tiên, bánh đến tay khách hàng không còn nguyên vẹn". Ý phải thử nghiệm nhiều phương pháp đóng gói khác nhau. Mỗi lần thất bại là một bài học giúp cô hoàn thiện hơn.

Câu chuyện của Đinh Hoàng Mai và Đào Phương Ý phản ánh một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong giới sinh viên: khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều đáng chú ý là cả hai đều biết cách tận dụng lợi thế cá nhân và xu hướng thị trường để tạo ra những mô hình kinh doanh phù hợp.

Dù tiềm năng lớn, khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng. Bài toán tài chính, cạnh tranh thị trường, và biến động hành vi tiêu dùng luôn là những thách thức thường trực. Thế nhưng, các startup trẻ thành công đều có chung điểm mấu chốt: sự kiên trì, linh hoạt và không ngừng học hỏi. Chính những yếu tố này giúp họ vượt qua nghịch cảnh, biến thách thức thành bàn đạp phát triển.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN