Lễ hội Gò Đống Đa: Dấu ấn lịch sử giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), nhân dịp kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026) lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội).
Hằng năm, vào mùng 5 Tết Âm lịch, lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức để kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789). Đây không chỉ là dịp ôn lại trang sử hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc.
Lễ hội gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống, bảo đảm gìn giữ giá trị văn hóa của di tích. Trong khi đó, phần hội diễn ra sôi nổi với chương trình nghệ thuật sử thi cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao đặc sắc.
Cụ thể, phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước, dâng hương, dâng hoa tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, cùng lễ tế cổ truyền được cử hành theo nghi thức truyền thống. Các nghi lễ thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với vị anh hùng dân tộc và góp phần gìn giữ giá trị lịch sử của di tích.
Tham dự lễ hội, chị Mai Anh (29 tuổi, phường Chùa Bộc) chia sẻ: “Mình cảm nhận không khí lễ hội năm nay khá náo nhiệt và đông vui. Với mình, hoạt động dâng hương mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện sự tôn vinh và tri ân công lao của nhân dân với Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ”.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật sử thi. Tiết mục tái hiện chiến công vang dội của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung, đánh tan 29 vạn quân Thanh.
Ở phần hội, không khí sôi động với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc như cờ người, cờ tướng, biểu diễn võ thuật Bình Định Gia, múa lân, đồng diễn thể dục dưỡng sinh cùng các trò chơi dân gian, thu hút người dân và du khách tham gia.
Thông qua chuỗi hoạt động, lễ hội không chỉ tái hiện dấu mốc lịch sử của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789), mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của di tích. Đây cũng là dịp để người dân hiểu rõ hơn về bối cảnh, ý nghĩa của sự kiện đối với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.
|
Theo sử liệu, tháng 10/1788, Lê Chiêu Thống cầu viện triều Mãn Thanh đưa quân đánh nhà Tây Sơn. Triều đình Thanh huy động 29 vạn quân, chia làm ba hướng tiến vào nước ta. Trước tình thế cấp bách, ngày 22/12/1788 (25/11 năm Mậu Thân), Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu Quang Trung và lập tức xuất quân ra Bắc. Vào đêm mùng 4, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Đô đốc Đặng Tiến Đông bất ngờ tấn công đồn Khương Thượng, quân Thanh không kịp trở tay, chết như ngả rạ. Rạng sáng mùng 5, quân Tây Sơn tiến vào thành. Vua Quang Trung sai người cấp gửi cành đào tết của Thăng Long về cho vợ là công chúa Ngọc Hân. |


-1756651692.png)