Món ăn vỉa hè tiềm ẩn nhiều hiểm họa

(Sóng trẻ) - Thời tiết bắt đầu vào đông cũng là lúc những món ăn “nóng hổi” như xúc xích, nem chua rán, cá chiên, thịt xiên… trở thành sự lựa chọn khoái khẩu của giới trẻ, đặc biệt là những hàng vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều người không biết hoặc không để ý đến những nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm ở trong đó.

Nn, rẻ nhưng không bổ

Phần lớn khách hàng của những xe hàng xúc xích, nem chua, thịt xiên… là học sinh, sinh viên. Đặc biệt là ở những tuyến đường tập trung nhiều trường học như Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, đường Láng… dễ dàng gặp nhiều học sinh, sinh viên xúm xít quanh những xe hàng này.

Một chiếc xe đạp có thể có tất cả những món khoái khẩu của giới trẻ được chiên, rán nóng giòn với giá cả rất hợp túi tiền. Những món ăn phổ biến như: nem chua thường có mức giá: 3.000 đồng, cá chiên 4.000 đồng, thịt xiên 5.000 đồng, xúc xích 10.000 đồng – 12.000 đồng… Những món ăn này có sẵn ở ngay cổng trường, thậm chí bán ngay trong khuôn viên trường. 

38071eb16_xuxich.jpg

Nhũng chiếc xúc xích không nhãn mác được bày bán tràn lan trên khắp vỉa hè Hà Nội

Nguyễn Thị Duyên, sinh viên trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương, chia sẻ: “Mình ăn xúc xích nhiều như thành nghiện, ngày nào cũng muốn ăn”. Cũng có nhiều người dù biết những thức quà ấy không đảm bảo vệ sinh song vẫn “không thể cưỡng lại được”.  

Ngọc Anh, sinh viên Đại học Sư Phạm cho biết: “Đồ ăn đường phố mà! Mình ăn vì thấy thèm và thích thôi chứ không quan trọng chất lượng vệ sinh lắm. Vì đã chấp nhận ăn những món ăn này là đã biết chúng như thế nào rồi”.

Những nguy cơ về vệ sinh thực phẩm

Quan sát những xe hàng này dễ nhận ra một điều là người bán thực tiếp nặn bột, cắt xúc xích, viên cá… nhưng không hề có nước để rửa tay. Bàn tay ấy vẫn nhanh nhẹn làm đồ ăn và trao trực tiếp cho khách.

Dầu dùng để rán thường là chiên đi chiên lại nhiều lần, thậm chí nổi bọt và kết dính ở chảo. Lượng dầu còn thừa ngày hôm nay hôm sau sẽ được mang ra “tái sử dụng”. Chưa kể đến những dụng cụ khác. Một lần đi ăn, người bạn của mình nhắc nhở: “Nhớ phải vứt que, cốc tương đi, không họ lại lấy dùng tiếp đó”.

Người ăn vẫn cứ thích thú với những món hàng này dù không rõ xuất xứ của chúng, cả xúc xích, nem chua hay tương ớt tự pha. Điều đáng nói là khi hỏi một số bạn, tất cả đều nói rằng biết là mất vệ sinh nhưng mà vẫn ăn. Có bạn còn cười nói: "Mình ăn suất có sao đâu, có hôm ăn liền 2 - 3 cái vẫn khỏe”.

Người bán thiếu kiến thức về vệ sinh thực phẩm cùng với những dụng cụ, nguyên liệu kém vệ sinh, không gian bán hàng bụi bặm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Số lượng người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm cũng như các bệnh dịch khác do ăn uống đang ngày càng tăng  nhanh. Khi vấn đề an toàn thực phẩm đang có nhiều vấn đề, thì việc tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và lựa chọn những loại thực phẩm tốt do ý thức của mỗi chúng ta.


Hoàng Thị Thu
Lớp: Báo in K32A2


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN