Luny và Tân Trần: “Nhạc chế vẫn phải thể hiện được văn hóa giáo dục”

(Sóng trẻ) - Luny và Tân Trần – hai chàng trai gây ấn tượng với cư dân mạng thông qua các tác phẩm nhạc chế như “Lại chuyện đứt cáp”, “Xin đừng thịt chó”, “Vượt rào công viên nước” đã có những chia sẻ chân thành với Sóng trẻ xung quanh câu chuyện về nhạc chế.


cce4b443b_11655660_1186723588011186_947685373_o.jpg

Luny (Vũ Duy Anh - bên phải) và Tân Trần (Trần Tân -bên trái)


PV: Các bài hát chế của hai bạn trong thời gian gần đây nhận được nhiều phản ứng tích cực của cư dân mạng và báo chí. Hai bạn cảm thấy như thế nào?


Luny: Mình cảm thấy rất vui khi mọi người đón nhận và chia sẻ clip. Mình hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ tụi mình hơn nữa..


Tân Trần: Được các bạn tích cực đón nhận sản phẩm do chính tự mình làm ra, mình cảm thấy rất vui. Nhưng điều làm mình thực sự vui nhất là thông qua những sản phẩm của tụi mình các bạn trẻ có thể nhìn nhận một cách khác về các vấn đề trong xã hội hiện nay...


PV: Tại sao hai bạn lại quyết định thực hiện các bài hát chế mà nội dung chủ yếu là các vấn đề thời sự?


cce4b443b_11660070_1186651564685055_654684980_o.jpg


Luny: Mình muốn gửi đến mọi người những tin tức quan trọng cũng như những bài học từ các sự kiện, vấn đề đã qua. Bên cạnh đó các bài hát chế của mình cũng nhằm mục đích động viên tới mọi người, giúp tinh thần mọi người được thoải mái hơn. Quan điểm của mình là nhạc chế vẫn phải thể hiện những nội dung có ích tới cộng đồng, tới người nghe. Mình nghĩ đó là văn hóa giáo dục.


Tân Trần: Ca hát là niềm yêu thích của tụi mình xong không dừng lại ở đó tụi mình muốn gửi gắm các thông điệp, tin tức thời sự một cái nhìn khách quan nhất, từ đó giúp những bài hát chế không chỉ đơn thuần là giải trí mà nó cũng khá bổ ích, ý nghĩa và thú vị nữa. (Cười) 


PV: Bên cạnh những ý kiến khen ngợi thì cũng không ít người cho rằng nhạc chế chỉ là sản phẩm âm nhạc giải trí không đáng để bàn tới. Hai bạn nghĩ sao?


Luny: Theo mình thì đó là quan điểm riêng của mỗi người thôi nên mình cũng không thể trách mắng. Những ý kiến đa dạng sẽ giúp một vấn đề được nhìn nhận khách quan hơn.


Tân Trần: Đúng thế, bên cạnh những lời động viên thì mình còn nhận được những lời chỉ trích và đôi khi là khá coi thường... Theo mình nghĩ mỗi người có mỗi cách nhìn nhận riêng về vấn đề và mình cũng không trách một người nào đó nếu không đồng quan điểm với bản thân mình. Xong điều mình mong muốn là ở phản ứng của mọi người sao cho có văn hóa. Thực chất đây cũng chỉ là những bản tin thời sự vắn tắt và chúng mình chỉ cố làm cho nó thú vị hơn, dễ tiếp nhận hơn thôi. 


cce4b443b_11657372_1186724791344399_1487419398_n.jpg


PV: Các bạn sẽ làm gì để nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh cũng như thông điệp trong các tác phẩm chế của mình?


Luny: Mình sẽ cố gắng viết ra những câu từ gần gũi và có hài hước hơn để mọi người cảm thấy thích thú.


Tân Trần: Chúng mình sẽ cố gắng đầu tư thêm thời gian nài phần thu âm hay dựng clip kĩ lưỡng hơn... Chúng mình sẽ ố gắng chắt lọc, chọn lựa những tin tức quan trọng, nóng bỏng và cần thiết hơn... 


Luny và Tân Trần chia sẻ về nhạc chế trên VTV6 (Nguồn: Youtube)


 Quang Đức

Ảnh: NVCC

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN