(Sóng trẻ) - Hồ Gươm (Hà Nội) “khoác lên” diện mạo mới sau khi cải tạo những luống hoa bị dẫm nát. Phần vì tò mò về tình trạng trước đó, phần vì muốn lưu giữ kỷ niệm nên nhiều bạn trẻ lựa chọn tới đây để check-in.
Sau khi được cải tạo, không gian quanh Hồ Gươm trở nên rực rỡ với những luống hoa nhiều màu sắc như hoa sao nhái, hoa cúc ngũ sắc, hoa phi yến tím. Sắc vàng, đỏ, tím, hồng đan xen tạo thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Anh Thư)Theo ghi nhận của phóng viên, vào đầu giờ chiều các ngày trong tuần, đặc biệt là cuối tuần, khu vực Hồ Gươm có nhiều bạn trẻ đến check-in, một số bạn còn đầu tư thiết bị, phụ kiện hỗ trợ để có những bức ảnh đẹp. (Ảnh: Anh Thư)Vì lượng người tới chụp ảnh tăng cao, nhiều bạn phải căn giờ để có góc chụp đẹp, đỡ đông người. (Ảnh: Anh Thư)Từng biết thông tin về những luống hoa bị dẫm nát, bạn Bùi Thị Loan (bên trái), (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cảm giác bất ngờ trước diện mạo mới của Hồ Gươm: “Mình vui vì Hồ Gươm được trang trí thêm nhiều hoa, không gian trở thoáng đãng, nhiều góc chụp lung linh, lên ảnh rất ưng ý”. (Ảnh: Anh Thư)Bạn Huyền Anh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Theo mình, việc cải tạo luống hoa ở Hồ Gươm không chỉ tạo nên không gian để các bạn trẻ tụ tập check-in, mà còn góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị và để lại ấn tượng tốt với du khách nước ngoài”. (Ảnh: Anh Thư)Từng quen thuộc với khuôn viên cũ của Hồ Gươm, Lan Anh (Hà Nội) cho rằng diện mạo mới sau khi được trồng bổ sung thêm nhiều hoa đã khiến nơi đây trở nên thu hút, thôi thúc bạn ấy đến dạo phố và chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. (Ảnh: Anh Thư)Những luống hoa được trồng lại ở Hồ Gươm tạo sự chú ý tới nhiều bạn trẻ, con phố trung tâm trở thành không gian chụp ảnh đông đúc, nhộn nhịp. (Ảnh: Anh Thư)
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.