(Sóng trẻ) - Nhiều nắp cống, nắp ga trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt, Hà Nội bị mất nắp, chênh cao hoặc lún sâu so với mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, ngập nước.
Theo phản ánh của người dân, trên tuyến đường Phạm Tu, đoạn từ khu vực gần đường Nguyễn Xiển kéo dài đến cổng Bệnh viện K Tân Triều, nhiều nắp cống và nắp ga xuất hiện trong tình trạng hư hỏng, nhô cao hoặc để lộ hố sâu nguy hiểm. (Ảnh: Linh Hoàng)Ghi nhận thực tế cho thấy, trên đoạn đường dài hơn 2 km có hàng chục vị trí nắp cống, nắp ga không bằng phẳng với mặt đường. Một số nơi mất hẳn nắp đậy, người dân phải tự dùng cành cây, bao cát hoặc vật dụng tạm thời để cảnh báo. (Ảnh: Linh Hoàng)Tình trạng này không chỉ gây cản trở việc đi lại hằng ngày mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn, nhất là với người đi xe máy, học sinh và người không quen đường. Khi trời mưa, mặt đường ngập nước khiến các vị trí nguy hiểm càng khó nhận biết hơn. (Ảnh: Linh Hoàng)Nhiều người đi đường cho biết họ thường xuyên phải giảm tốc độ, đánh lái né các vị trí nắp cống nhô cao hoặc mất nắp khi lưu thông qua tuyến đường này. (Ảnh: Linh Hoàng)Tại một số điểm, miệng cống nằm sát làn xe chạy, tạo thành mối nguy hiểm thường trực đối với người điều khiển xe máy, đặc biệt vào buổi tối. (Ảnh: Hà Linh)Thực trạng hạ tầng xuống cấp trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn khiến việc đi lại của người dân thêm bất an mỗi ngày. (Ảnh: Hà Linh)Không ít vị trí đã được người dân tự đặt vật cản, cành cây hoặc bao tải để cảnh báo, song đây chỉ là giải pháp tạm thời và khó bảo đảm an toàn lâu dài. (Ảnh: Linh Hoàng)Người dân mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa và xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này. (Ảnh: Linh Hoàng)Việc sớm khắc phục các nắp cống, nắp ga hư hỏng không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn giúp hạn chế nguy cơ tai nạn trong mùa mưa sắp tới. (Ảnh: Linh Hoàng)
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.