Ngành than giải "bài toán" an toàn lao động
(Sóng trẻ) - Hiện nay, quy trình sản xuất than tại các mỏ than ở Quảng Ninh triển khai qua nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn tại mỗi khai trường được đặt lên hàng đầu, nhằm thiết lập hàng rào bảo vệ vững chắc cho người thợ mỏ.
Sự phối hợp nhịp nhàng trong khai trường
Trong khai thác, mỗi tấn than đưa ra thị trường phải trải qua một chuỗi công đoạn sản xuất liên hoàn. Hoạt động sản xuất diễn ra trong điều kiện lao động đặc thù với địa hình phức tạp, thiết bị cơ giới cỡ lớn và cường độ làm việc cao. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn lao động trong toàn bộ quá trình sản xuất.
Từ thực tế tại các mỏ than, quy trình khai thác và sản xuất than có nhiều phương pháp khác nhau đối với mỏ than lộ thiên và mỏ than hầm lò. Tại mỏ than lộ thiên Bắc Bàng Danh (phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh), mỗi khâu sản xuất giữ một vai trò riêng trong toàn bộ hoạt động khai thác, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa con người và hệ thống máy móc chuyên dụng.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó phòng điều khiển của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin), hoạt động khai thác tại mỏ được tổ chức theo quy trình nghiêm ngặt. “Dây chuyền sản xuất của đơn vị gồm nhiều loại máy xúc với dung tích từ khoảng 2m³ đến 12m³. Máy nhỏ chủ yếu phục vụ công tác xúc lọc than, trong khi các máy xúc dung tích lớn đảm nhận nhiệm vụ bốc xúc đất đá và than cho xe vận tải có trọng tải lớn”, ông Tuấn chia sẻ thêm.
Giai đoạn đầu, quá trình sản xuất tập trung vào công tác bốc xúc đất đá. Các lớp đất đá phủ phía trên vỉa than được bóc tách để lộ thân than, tạo điều kiện thuận lợi cho những công đoạn tiếp theo. Quá trình khai thác than cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn đối với công nhân trực tiếp sản xuất. Địa hình khai trường phức tạp và điều kiện thời tiết thất thường đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo hộ cho người lao động để duy trì sản xuất ổn định.
Siết chặt “lá chắn” an toàn khai trường
Khai thác than được xem là một trong những ngành nghề có nguy cơ tai nạn cao. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý an toàn chặt chẽ, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các chỉ tiêu về công tác đảm bảo an toàn trong thời điểm này đang áp dụng đúng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên, cũng như trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo đúng quy định. “Đầu mỗi ca chúng tôi sẽ đi kiểm tra khai trường, nếu phát hiện những vị trí nào có nguy cơ mất an toàn sẽ yêu cầu triển khai các thiết bị xử lý ngay, để đảm bảo tuyệt đối quá trình làm việc", ông Tuấn chia sẻ thêm.
Hàng năm, công nhân các ngành nghề trong đơn vị phải sát hạch lại nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn theo đúng lĩnh vực, duy trì 100% nhân lực đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc, kiểm soát các sự cố trong quá trình làm việc. Máy móc, thiết bị được che chắn, có bảng nội quy rõ ràng và kiểm tra thường xuyên. Các công đoạn nguy hiểm đều có quy định cụ thể về tín hiệu, cảnh báo và khoảng cách an toàn, yêu cầu tuân thủ tuyệt đối.
Nhờ việc siết chặt các quy tắc và nâng cao ý thức người lao động, công tác an toàn tại khai trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Môi trường làm việc từng bước được cải thiện giúp công nhân yên tâm sản xuất. Bà Phạm Minh Huệ (công nhân tại Xưởng sửa chữa) chia sẻ: “Làm ở mỏ ai cũng hiểu an toàn là trên hết. Quy định nhiều nhưng nếu không tuân thủ rất dễ xảy ra tai nạn, vì vậy mọi người đều có ý thức tự bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc”.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác và sản xuất than vẫn phải đối mặt với môi trường làm việc khắc nghiệt, áp lực tiến độ cùng nhiều yếu tố phát sinh trong quá trình vận hành. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần duy trì quy định hiện có, hoàn thiện các giải pháp lâu dài từ nâng cấp thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc đến tăng cường đào tạo và giám sát an toàn. Việc siết chặt các quy định an toàn không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tạo nền tảng cho sản xuất ổn định, bền vững.


-1756651692.png)