Người trẻ chuộng du lịch ngắn ngày
(Sóng trẻ) - Xu hướng “micro-cation” - những chuyến du lịch ngắn ngày, linh hoạt, đang ngày càng được người trẻ ưa chuộng, khi họ ưu tiên các hành trình gọn nhẹ để dễ dàng cân bằng cuộc sống.
Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com, du lịch cá nhân hoá đang trở thành xu hướng chủ đạo, đặc biệt ở giới trẻ khi có tới 81% Gen Z sẵn sàng sử dụng hành trình được thiết kế riêng theo sở thích. Đồng thời, khoảng 67% du khách cho biết họ không cần một dịp đặc biệt để đi du lịch, và 79% ưu tiên các chuyến đi linh hoạt, tự do trải nghiệm. Những con số này cho thấy xu hướng du lịch ngắn ngày, mang tính cá nhân hoá và ngẫu hứng đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay.
Tìm một nơi để “Đi trốn cuối tuần”
Đỗ Phương Anh (21 tuổi, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết cô duy trì thói quen đi du lịch ngắn ngày như một cách cân bằng lại nhịp sống bận rộn. Với quỹ thời gian hạn chế, Phương Anh thường lựa chọn các chuyến đi 2 ngày 1 đêm vào dịp cuối tuần, ưu tiên những điểm đến không quá xa, thuận tiện di chuyển và vẫn đảm bảo có không gian nghỉ ngơi.
“Mình thường đi vào cuối tuần, chủ yếu là 2 ngày 1 đêm để không ảnh hưởng đến lịch học. Những chuyến đi như vậy không cần chuẩn bị quá nhiều mà vẫn đủ để mình nghỉ ngơi, thay đổi không khí”, Phương Anh chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố tiện lợi, lựa chọn điểm đến của người trẻ như Phương Anh cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì những địa danh đông đúc, quen thuộc, cô ưu tiên các không gian còn giữ được vẻ hoang sơ, gần gũi thiên nhiên như vùng núi, ven biển hoặc những khu ngoại ô ít người biết đến. Theo cô, đây là yếu tố quan trọng giúp chuyến đi thực sự mang lại cảm giác thư giãn.
“Mình thích những nơi yên tĩnh, không quá đông khách du lịch. Ở đó mình có thể chậm lại một chút, tận hưởng cảnh quan và cảm thấy thoải mái hơn, không bị áp lực phải đi nhiều hay check-in quá nhiều”, cô nói.
Từ trải nghiệm cá nhân, Phương Anh nhận thấy du lịch ngắn ngày đang dần trở thành một thói quen phổ biến của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người có quỹ thời gian hạn chế. Không chỉ phù hợp về mặt chi phí và lịch trình, hình thức này còn mang lại giá trị tinh thần rõ rệt, giúp người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình.
“Mỗi chuyến đi tuy ngắn nhưng mình luôn cảm nhận được sự thay đổi khá rõ về tâm trạng. Sau khi quay lại, mình thấy thoải mái hơn, có thêm năng lượng để học tập và làm việc. Với mình, những chuyến đi như vậy không chỉ là du lịch, mà giống như một cách để cân bằng lại cuộc sống”, Phương Anh chia sẻ.
Trong khi đó, với Minh Khôi (28 tuổi, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh), những chuyến đi ngắn ngày là cách giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng. Là một nhân viên ngân hàng, đặc thù công việc luôn phải ngồi một chỗ và tiếp xúc với khách hàng khiến anh hay cảm thấy chán nản, nhiều tâm sự.
“Có những tuần làm mãi không hết việc, lúc ấy mình chỉ muốn trốn làm và đi nhậu thôi. Mình với bạn bè hay chọn đi Vũng Tàu, không khí ở đó thoáng đãng hơn trong thành phố. Ra đó chủ yếu là ngồi với nhau, ăn uống, nói chuyện cho thoải mái đầu óc”, Minh Khôi chia sẻ.
Với anh, những chuyến đi như vậy không đặt nặng lịch trình hay trải nghiệm khám phá, mà đơn giản là cơ hội để tạm rời xa công việc bận rộn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Sự chuyển dịch của ngành dịch vụ lưu trú
Trước sự thay đổi rõ rệt từ phía khách hàng, nhiều cơ sở lưu trú cũng đang điều chỉnh cách vận hành để phù hợp hơn với nhu cầu mới.
Anh Hoàng Minh (26 tuổi, xã Nội Bài, Hà Nội), hiện là quản lý của một chuỗi homestay tại khu vực ngoại ô, cho biết nhóm khách trẻ hiện chiếm khoảng 80% tổng lượng khách. Đặc điểm chung của nhóm này là xu hướng đặt dịch vụ trong thời gian ngắn và ưu tiên trải nghiệm linh hoạt. Theo anh Minh, khách trẻ thường đặt phòng sát ngày, thậm chí sáng đặt chiều đã tới.
“Bây giờ khách trẻ ưu tiên những nơi có tốc độ phản hồi nhanh, xoay chuyển được theo yêu cầu của họ. Mình mà trả lời chậm chút là có khả năng mất khách cao”, anh Minh chia sẻ.
Không chỉ vậy, không gian lưu trú cũng ngày càng được chú trọng về tính riêng tư và thẩm mỹ, thay vì chỉ dừng lại ở nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản. Các cơ sở lưu trú đầu tư nhiều hơn vào thiết kế, ánh sáng và tổng thể trải nghiệm để phù hợp với thị hiếu mới của nhóm khách trẻ.
Nhìn chung, xu hướng du lịch ngắn ngày đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ, phản ánh nhu cầu nghỉ ngơi linh hoạt, nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú liên tục đổi mới nhằm thích ứng với thị trường.


-1756651692.png)