Nhan nhản "rác quảng cáo" khắp ngõ phố Hà Nội

(Sóng trẻ) - Diện mạo của đô thị “nhếch nhác” gây nên sự bức xúc trong người dân khi tờ rơi quảng cáo phủ kín từ các bức tường đến các trạm biến áp. 

Những tờ rơi quảng cáo dịch vụ sửa chữa điện nước, khoan cắt bê tông, cho vay nhẹ lãi, hay gia sư tại nhà, tìm chó mèo đi lạc,..xuất hiện chồng chất lên nhau tạo nên một hình ảnh lộn xộn, gây nhiễu loạn thông tin.

Mặc dù, các thông tin quảng cáo có thể giúp ích cho một bộ phận người dân, tuy nhiên tình trạng tờ rơi dán lung tung kém văn minh là mối tiềm ẩn về các vấn đề như cháy nổ khi dán tại các trạm biến áp, dây điện hay an toàn giao thông khi dán tại các biển hiệu che lấp thông tin của người điều khiển giao thông. 

Tờ rơi được dán chằng chịt tại các trạm biến áp xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. (Ảnh: Văn Đức)
Tờ rơi được dán chằng chịt tại các trạm biến áp xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. (Ảnh: Văn Đức)

Đáng lo ngại, một số quảng cáo còn chứa nội dung nhạy cảm, thậm chí là lừa đảo  như quảng cáo cá độ, mại dâm,… Điều này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội.

Bà Đặng Ngọc Ánh - Trưởng thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội bức xúc chia sẻ: “Đã nhiều lần, tôi huy động thanh niên trong xóm chủ động gỡ bỏ, đặt các biển cấm dán tờ rơi. Thế nhưng cứ gỡ hôm nay thì hôm sau lại được dán tờ mới chồng chất lên nhau, gây nên khó chịu khi nhìn và khó làm sạch tường". 

Bức tường của con ngõ văn minh trở nên nhếch nhác do vết xé các tờ rơi quảng cáo tại Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. (Ảnh: Văn Đức)
Bức tường của con ngõ văn minh trở nên nhếch nhác do vết xé các tờ rơi quảng cáo tại Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. (Ảnh: Văn Đức)

Hiện nay, nhiều loại hình quảng cáo phát triển đa dạng. Việc quảng cáo trên các kênh thông tin, mạng xã hội có giá thành cao hơn so với dán, phát tờ rơi truyền thống. Do đó, nhiều tổ chức, đối tượng bất chấp quy định để dán trộm quảng cáo vào ban đêm.

Theo Điều 34 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Việc xử lý dán quảng cáo trái phép chưa thực sự được răn đe. Để ngưng tái diễn hành vi, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hình thức quảng cáo hợp pháp, hiệu quả.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN