Những ánh nhìn nhân văn trong tọa đàm “Giao điểm Việt Nam”

(Sóng trẻ) - Sáng 7/11, tọa đàm “Giao điểm Việt Nam” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Sự kiện lđược tổ chức tại Đại sứ quán Pháp. Đây là cơ hội đặc biệt để khán giả khám phá hành trình lịch sử kiên cường của dân tộc qua góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế.

Buổi tọa đàm “Giao điểm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25. Sự kiện có sự tham gia của hai nhiếp ảnh gia người Pháp Daniel Roussel, Lily Franey cùng con trai của nghệ sĩ Gilbert Bertrand.

Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” quy tụ những nhiếp ảnh gia tên tuổi, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu về lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)
Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” quy tụ những nhiếp ảnh gia tên tuổi, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu về lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)

 

Trong đó, Daniel Roussel ghi lại hình ảnh đất nước thời hậu chiến với sự thấu hiểu và ngưỡng mộ tinh thần độc lập của người Việt. Gilbert Bertrand tái hiện cuộc sống thường nhật ở Đà Lạt và Sài Gòn giai đoạn 1970 - 1975 qua loạt ảnh đen trắng quý giá còn Lily Franey khắc họa Việt Nam hồi sinh sau năm 1987 bằng lăng kính nhân văn, truyền tải niềm hy vọng và ý chí vươn lên của con người sau chiến tranh.

Những bức ảnh giàu sức gợi được trưng bày bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)
Những bức ảnh giàu sức gợi được trưng bày bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)

Tại đây, các nghệ sĩ đã chia sẻ những ký ức sâu sắc về Việt Nam, đồng thời bàn luận về bối cảnh lịch sử và sứ mệnh lưu giữ chúng qua ống kính. Cuộc trò chuyện giúp khán giả hiểu hơn về một giai đoạn ít được nhắc đến trong lịch sử, đồng thời khẳng định giá trị của những bức ảnh tư liệu trong việc tái hiện một Việt Nam mạnh mẽ giữa những đổi thay và thử thách.

Mở đầu buổi tọa đàm, khi được hỏi về cái nhìn của một người ngoại quốc khi hướng ống kính vào Việt Nam, các nhiếp ảnh gia đã chia sẻ những suy nghĩ riêng. Daniel Roussel cho biết: “Lần đầu đến Việt Nam năm 1980, tôi bị choáng ngợp trước một đất nước nghèo khó nhưng đầy sức sống. Giữa những điều tưởng lạ thường, người Việt vẫn sống bình thản, kiên cường. Với tôi, nhiếp ảnh không chỉ là ghi lại hình ảnh, mà là sự chia sẻ, là khoảnh khắc của thấu hiểu giữa tôi và người được chụp”. 

Nhiếp ảnh gia Daniel Roussel chia sẻ về góc nhìn của mình khi lần đầu chụp ảnh tại Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)
Nhiếp ảnh gia Daniel Roussel chia sẻ về góc nhìn của mình khi lần đầu chụp ảnh tại Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)

 

Đồng tình với quan điểm đó, con trai của nhiếp ảnh gia Gilbert Bertrand cho rằng, dù mỗi người cầm máy đều có góc nhìn và niềm tin riêng, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thực. “Một cái nhìn công bằng là cái nhìn hướng đến sự thật, góp phần bổ sung cho những góc nhìn khác để tạo nên bức tranh toàn diện hơn” anh nhấn mạnh. Theo anh, tác phẩm của Gilbert Bertrand cũng như của Daniel Roussel và Lily Franey đều gặp nhau ở điểm chung là tính trung thực và nhân văn, đó là những giá trị làm nên sức mạnh của nhiếp ảnh tư liệu.

Con trai của nghệ sĩ Gilbert Bertrand bày tỏ quan điểm về “cái nhìn công bằng” trong nhiếp ảnh tư liệu. (Ảnh: Hương Ly)
Con trai của nghệ sĩ Gilbert Bertrand bày tỏ quan điểm về “cái nhìn công bằng” trong nhiếp ảnh tư liệu. (Ảnh: Hương Ly)

 

Bên cạnh đó, trước câu hỏi liên quan đến mối quan tâm đặc biệt dành cho phụ nữ và trẻ em trong các tác phẩm của mình, nhiếp ảnh gia Lily Franey chia sẻ rằng đó là một lựa chọn tự nhiên, gắn liền với cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bà. Bà bày tỏ: “Tôi luôn hướng ống kính về phụ nữ và trẻ em, có lẽ vì tôi xuất thân từ một gia đình lao động và thấu hiểu những khó khăn, sự kiên cường trong cuộc sống thường ngày của họ”.

Theo Lily Franey, cách bà tiếp cận các đối tượng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương luôn dựa trên sự tôn trọng và sẻ chia. Bà không chỉ chụp họ mà còn giao tiếp, quay lại gặp gỡ họ nhiều lần. Đó là mối quan hệ hai chiều, chính sự thấu hiểu và kết nối đã tạo nên sức sống cho bức ảnh.

Nữ nhiếp ảnh gia hướng tới sự đồng cảm và thấu hiểu trước khi hướng máy ảnh vào người chụp. (Ảnh: Hương Ly)
Nữ nhiếp ảnh gia hướng tới sự đồng cảm và thấu hiểu trước khi hướng máy ảnh vào người chụp. (Ảnh: Hương Ly)

 

Những bức ảnh và chia sẻ của các nghệ sĩ thông qua buổi tọa đàm mở ra góc nhìn đa chiều về Việt Nam. Đó không chỉ là một vùng quê nghèo từng trải qua chiến tranh mà còn là nơi của sức sống, sự quật cường và lòng nhân hậu. Mỗi nghệ sĩ, với cách tiếp cận riêng, đã góp phần phác họa nên một bức tranh chân thực và nhân văn về con người Việt Nam.

Photo Hanoi là liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế do UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội và Viện Pháp tại Việt Nam chủ trì thực hiện cùng sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế. Tiếp nối thành công của hai mùa 2021 và 2023, Photo Hanoi’25 - Biennale đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu nghệ thuật.

Sự kiện năm nay thiết lập quy mô ấn tượng với sự góp mặt của hơn 160 nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 22 quốc gia. Với sự đồng hành của 25 tổ chức chuyên môn, xuyên suốt tháng 11, công chúng sẽ có cơ hội miễn phí thưởng lãm 22 triển lãm nhiếp ảnh cùng 29 sự kiện bên lề, bao gồm tọa đàm, workshop, hội thảo, chiếu phim và ra mắt sách.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN