Những nhà báo tương lai tạo dấu ấn tại Cuộc thi “Tự hào báo chí cách mạng Việt Nam”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 19/6, tại không gian trưng bày của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Vòng Chung kết Cuộc thi Hùng biện, Tranh biện “Tự hào Báo chí Cách mạng Việt Nam” diễn ra đầy sôi nổi trong khuôn khổ của Hội báo Toàn quốc 2025.
Cuộc thi Hùng biện, Tranh biện “Tự hào Báo chí Cách mạng Việt Nam” do Viện Báo chí - Truyền thông tổ chức, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Cuộc thi là sân chơi giúp các thí sinh có cơ hội được cọ xát với nghiệp vụ báo chí, nâng cao lý tưởng nghề nghiệp và lòng tự tôn đối với nền báo chí của dân tộc.
Sự kiện đón nhận sự góp mặt của PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Đinh Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông; TS. Đinh Thị Xuân Hòa - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông; TS. Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông; ThS. Nguyễn Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mở màn Chung kết cuộc thi, TS. Đinh Thị Xuân Hoà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông phát biểu: “Cuộc thi không chỉ là một sân chơi học thuật thú vị, biểu trưng cho tinh thần suy xét, phản biện - những kỹ năng trọng tâm của người làm báo, mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ những trang báo tiên phong vào đầu thế kỉ XX đến nay, vai trò của báo chí càng trở nên sống động, đặc biệt là trong thời đại số. Trong thời đại ngày nay, khi truyền thông số phát triển nhanh, vai trò của báo chí càng được khẳng định hơn bao giờ hết trong việc khơi nguồn sáng tạo văn hoá và khát vọng phát triển đất nước”.

Tại vòng Chung kết, các thí sinh trải qua 2 vòng thi: Hùng biện cá nhân và Tranh biện đồng đội. Vòng Hùng biện lần lượt diễn ra với phần thi của 6 thí sinh: Hoàng Chí Cường (Báo Truyền hình K44), Phạm Mai Đức (Báo Phát thanh K43), Đặng Ngọc Anh (Báo Truyền hình K41), Lê Nguyễn Thảo Phương (Báo Truyền hình K43), Nguyễn Thị Mộng Quyền (Báo Phát thanh K43) và Lê Hà Linh (Truyền thông đại chúng K44).

Với vòng thi Hùng biện cá nhân, trong vòng 5 phút, mỗi thí sinh phải trực tiếp trình bày những quan điểm, góc nhìn và khía cạnh nội dung liên quan đến chủ đề "Sứ mệnh của người làm báo trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Mở đầu, thí sinh Hoàng Chí Cường trình bày nội dung "Khẳng định vai trò trung tâm, sứ mệnh then chốt và yêu cầu đổi mới toàn diện của người làm báo trong giai đoạn dân tộc bước vào Kỷ nguyên vươn mình". Dự thi thứ hai, thí sinh Phạm Mai Đức trình bày quan điểm về "Khác biệt và tạo dấu ấn: lựa chọn các mục tiêu của người làm báo".
Tiếp theo là bài dự thi "Trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, báo chí cũng cần được vươn mình nhưng không được đánh mất chính mình" của thí sinh Đặng Ngọc Anh. Thí sinh Lê Nguyễn Thảo Phương lựa chọn thể hiện quan điểm về "Sứ mệnh của người làm báo số mang tên sự thật".
Nối tiếp phần thi, thí sinh Nguyễn Thị Mộng Quyền mang tới bài dự thi "Bảo vệ tính khách quan, chân thật của báo chí trong Kỷ nguyên vươn mình". Cuối cùng, thí sinh Lê Hoàng Linh trình bày về chủ đề "Người làm báo thời đại mới: dấn thân, tiên phong, sáng tạo".
Trong phần thi của mình, thí sinh Thảo Phương với bài Hùng biện "Sứ mệnh của người làm báo số mang tên sự thật" có nhấn mạnh: “Người làm báo không chỉ là người đưa thông tin nhanh nhất mà phải là người đưa thông tin chính xác nhất. Họ phải dám mạnh dạn vượt qua những định kiến sai lệch và giữ vai trò cân bằng trong xã hội để khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình”.

Đến với vòng Tranh biện với chủ đề “Chuyển đổi số là nguy cơ khiến báo chí đánh mất bản sắc nghề nghiệp”, 6 thí sinh chia thành đội Ủng hộ và đội Phản đối, mỗi đội gồm 3 thành viên. Thành viên mỗi đội có nhiệm vụ bảo vệ quan điểm của đội mình, đặt câu hỏi và phản biện ý kiến của đội đối phương. Thông qua vòng thi, các thí sinh cần đưa ra được những luận điểm sắc bén, góc nhìn đa chiều xoay quanh vấn đề mà đề bài đặt ra.

Trải qua 2 vòng thi, Giải Nhất vòng thi Hùng biện xướng tên thí sinh Đặng Ngọc Anh, Giải Nhì thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Thảo Phương và Giải Triển vọng được trao cho ba thí sinh: Nguyễn Thị Mộng Quyền, Hoàng Chí Cường và Phạm Mai Đức.
Với vòng thi Tranh biện, Giải Nhất được trao cho đội Ủng hộ gồm các thí sinh: Nguyễn Thị Mộng Quyền, Lê Nguyễn Thảo Phương và Lê Hà Linh; Giải Nhì thuộc về đội Phản đối của các thí sinh: Đặng Ngọc Anh, Hoàng Chí Cường và Phạm Mai Đức.


Cuộc thi “Tự hào báo chí cách mạng Việt Nam” không chỉ là dịp để các nhà báo trẻ thể hiện quan điểm cá nhân về những vấn đề mang tính thời sự, mà còn là môi trường học thuật khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần đổi mới của những người làm báo trong kỷ nguyên chuyển đổi số.