Niên vụ năm 2022, vải thiều Bắc Giang và Hải Dương được mùa

(Sóng trẻ) - Niên vụ vải năm 2022, chất lượng và năng suất vải thiều của 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, hai vựa vải lớn nhất cả nước, đều vượt trội so với năm 2021.

Đồ họa: Vy Anh.
Đồ họa: Vy Anh.

Những năm gần đây, cây vải thiều đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn của nhiều địa phương. Trong đó nổi bật nhất là vải Lục Ngạn của Bắc Giang và vải Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Hai tỉnh này có diện tích vải thiều lớn nhất nước ta. Tuy nhiên với sự mở rộng diện tích trồng vải, cùng với sự ồ ạt thu mua từ các thương lái trong nước và Trung Quốc, những năm trước đó tưởng chừng như được lâu dài, nhưng không, một số năm gần đây khi các thương lái Trung Quốc ngừng mua là vải thiều của các địa phương lại trong tình trạng ế hàng, không biết bán cho ai, bán giá rẻ. Đôi khi bà con được mùa vải thiều nhưng nỗi lo mất giá, không bán được vải trở thành nỗi lo thường nhật.

Hiện nay người trồng vải tại Lục Ngạn đang tập trung tối đa cho thu hoạch vải thiều chính vụ. Vải đã bắt đầu chín, không khí thu mua vải thiều đang ngày càng nhộn nhịp trên các tuyến đường, nhất là các khu vực trung tâm.

Thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ, bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6. Những ngày này, tại các khu vực trung tâm của huyện Lục Ngạn, Yên Thế, việc mua bán vải thiều đang diễn ra khá sôi nổi với hàng chục điểm cân. Người mua, kẻ bán tấp nập, không khó để bắt gặp người dân chở từng sọt vải to đi dọc quốc lộ để chào hàng, và hàng trăm chiếc ô tô tải lớn nhỏ tập trung thu mua vải chở về xuôi hoặc đi xuất khẩu.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN