Phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về y tế

(Sóng trẻ) - Nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế cũng như tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, chiều 5/11, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

eed4f612e_20191105_211142.jpg

Lễ phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Buổi lễ được tổ chức tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Cầu Giấy - Hà Nội). Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Đình Anh – Vụ Trưởng Vụ Truyền thông và TĐKT (Bộ Y tế), đồng chí Trần Bá Dung – Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo, các bạn sinh viên học tập trên địa bàn Hà Nội. 

eed4f612e_20191105_211321.jpg

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế muốn tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Công tác dân số trong tình hình mới...

682216457_20191105_211446.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Các tác phẩm phóng sự, phát thanh truyền hình phải giới thiệu và quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác y tế, các tiến bộ y học trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhằm tạo niềm tin, sự ủng hộ và chủ động tham gia của nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

eed4f612e_20191105_211303.jpg

Các Nhà báo cùng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến cho cuộc thi

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 5/11/2019 đến 17h00 ngày 15/1/2020 tính theo dấu bưu điện. Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi được tiến hành vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1995- 27/2/2020).

Giải thưởng cuộc thi sẽ được trao cho các phóng sự xuất sắc thuộc loại hình phóng sự truyền hình, phóng sự phát thanh, bao gồm: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và các giải phụ. Các giải thưởng của cuộc thi được tặng Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế và giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng đối với mỗi giải thưởng.

Phương Thảo

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN