Phát triển thương hiệu hủ tiếu Mỹ Tho

(Sóng Trẻ) - Hủ tiếu Mỹ Tho từ lâu đã vang danh khắp nơi bởi đây không chỉ là một món ăn nn, hấp dẫn mà điều đặc biệt là những chất liệu chế biến món ăn này đều được làm từ những nguyên liệu sẵn có ở địa phương.

 

Hủ tiếu Mỹ Tho bắt đầu xuất hiện trên thị trường vào đầu thập niên 60, được bán tại các xe đẩy, các quán hủ tiếu ven đường, trải rộng từ Mỹ Tho đến Gò Công.

 

Loại hủ tiếu mà các quán ăn ở đây sử dụng được chế tạo từ chính các loại gạo thơm của Mỹ Tho, do vậy, sợi hủ tiếu có mùi thơm của gạo, không bở, không có mùi chua. Nước dùng cũng được nấu từ xương heo có thêm mực khô, tôm khô, ăn kèm với những phụ liệu như giá sống, hẹ, chanh, ớt, nước tương. Sau này, hủ tiếu Mỹ Tho được bổ sung thêm lòng heo, tôm, trứng cút.


 ac5f0d41a_cam00066.jpg

Chế biến hủ tiếu.


Ở Mỹ Tho có hàng chục quán hủ tiếu lớn nhỏ. Dù được bán trong nhà hàng hay ở quán bình dân thì mỗi nơi đều có một cách chế biến riêng tạo hương vị đặc trưng.

 

Phòng kinh tế thành phố Mỹ Tho đã khảo sát và lập đề án qui hoạch khôi phục làng nghề làm bánh hủ tiếu tại xã Mỹ Phong - vùng trồng các loại gạo thơm thích hợp cho nghề làm sợi hủ tiếu gần một trăm năm qua. Hiện nay, làng nghề này có 10 hộ làm bánh hủ tiếu với sản lượng 5 tấn hủ tiếu mỗi ngày và được tiêu thụ ở nhiều nơi. Để thương hiệu hủ tiếu Mỹ Tho tiếp tục đứng vững trên thị trường và trở thành món ăn được nhiều người biết đến, cần tiếp tục giới thiệu về thương hiệu này trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề ra chiến lược quảng bá để người Việt Nam trong và nài nước biết đến thương hiệu này.


 2a7ce6449_cam00065.jpg

Cơ sở chế biến bánh hủ tiếu.


Hiện nay, qui mô sản xuất và đối tượng tham gia tổ hợp tác sản xuất hủ tiếu Mỹ Tho còn khá nhỏ, lẻ và khả năng cung ứng cho thị trường còn quá khiêm tốn. Sản lượng 5 tấn bánh hủ tiếu mỗi ngày cũng chỉ đáp ứng cho các tỉnh lân cận. Để bánh hủ tiếu Mỹ Tho đi xa, hơn cần tính tới một qui mô sản xuất lớn hơn, qui trình công nghệ sản xuất và bảo quản tốt hơn.

 

                                                      Mỹ Ngọc

Lớp báo chí Tiền Giang

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN