(Sóng trẻ) – Sáng 20/3, buổi khai mạc triển lãm “Trang phục người Việt thời Nguyễn” diễn ra tại Mu Lala Art Space, đem đến cho người thưởng thức không gian văn hóa mang nhiều ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc.
Buổi triển lãm mang đến những sản phẩm phục dựng, thiết kế trang phục người Việt dưới thời Nguyễn của hai đơn vị Thủy Trung Nguyệt và Đại Nam Chân Ảnh do bạn trẻ Nga Nguyễn (sinh năm 2000) làm Founder. (Ảnh: Tú Trinh).
Nga Nguyễn chia sẻ: “Thủy Trung Nguyệt thiên về những thiết kế được lấy cảm hứng và sáng tạo thêm dựa trên bố cục hoa văn thời xưa còn với Đại Nam Chân Ảnh, chúng tôi đã cố gắng phục dựng toàn bộ những gì các cụ để lại trong tầm khả năng để đem đến cho người thưởng thức những hình ảnh xưa cũ tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp, giúp họ hiểu rõ hơn về Việt phục và các truyền thống văn hóa tốt đẹp, lâu đời của dân tộc”. (Ảnh: Tú Trinh).
Theo chia sẻ của Nga, chiếc áo được đặt ở vị trí đối diện cửa ra vào triển lãm là sản phẩm duy nhất phục dựng toàn bộ theo hiện vật áo Nhật Bình của cụ Phan Thị Tiệp. Bà là chánh thất của một trong tứ trụ triều đình thời Nguyễn – ông Cao Xuân Dục. Chiếc áo này là lễ phục triều đình ban tặng khi bà được phong làm nhất phẩm phu nhân. (Ảnh: Tú Trinh).
“Gốc gác của đồ án hoa văn trên áo vốn do các cụ thiết kế rồi đặt dệt ở Trung Quốc, sau đó gửi về Việt Nam để thực hiện may mặc. Riêng phần cổ áo, triều đình nhà Nguyễn lệnh cho những người thợ thêu ở miền Bắc gia công và may vào chiếc áo Nhật Bình này” – Nga Nguyễn chia sẻ thêm. (Ảnh: Tú Trinh).
Ngoài chiếc áo Nhật Bình của cụ Phan Thị Tiệp, tất cả sản phẩm trưng bày còn lại đều được thiết kế bởi sự sáng tạo dựa trên kiểu mẫu, bố cục hoa văn thời xưa. (Ảnh: Tú Trinh).
Nga Nguyễn bộc lộ: “Tôi không cho rằng bản thân là một nhà thiết kế Việt phục, những thứ tôi làm chỉ là đang tìm về quá khứ, khơi gợi lại hình ảnh của các trang phục Việt cổ. Tất nhiên, tôi vẫn gửi gắm trong những sản phẩm phục dựng vài nét cá nhân hóa, chẳng hạn như cách phối màu, lên đồ án hoa văn,...”. (Ảnh: Tú Trinh).
Đây được xem là thiết kế đặc biệt nhất trong buổi triển lãm mà Nga Nguyễn đem đến cho người thưởng thức. Sản phẩm đầu tay của Nga Nguyễn là sự kết hợp độc đáo giữa nét văn hóa cổ truyền và cá tính sáng tạo đầy mới lạ. Không còn là cổ áo truyền thống được may theo hình tròn, mẫu áo có thiết kế cổ hiện đại. Đây là một chi tiết thay đổi quan điểm về cái đẹp của người Việt ở những năm 30 thế kỷ trước, khi phương Tây xâm lấn dẫn đến sự giao thoa văn hóa. (Ảnh: Tú Trinh).
Ngoài Việt phục, triển lãm còn trưng bày một số cổ vật do Nga cất công tìm kiếm, sưu tầm. (Ảnh: Tú Trinh).
Buổi triển lãm thu hút nhiều đối tượng tham gia, hầu hết là những người có niềm đam mê với văn hóa nói chung và trang phục cổ truyền nói riêng. (Ảnh: Tú Trinh).
Nhiều gia đình đem con trẻ đến triển lãm với mong muốn giúp những "mầm non tương lai" hiểu rõ hơn về trang phục, văn hóa truyền thống của dân tộc mình. (Ảnh: Tú Trinh).
Triển lãm còn dành một không gian nhỏ cho người tham gia được mặc thử Việt phục và chụp ảnh check-in. (Ảnh: Tú Trinh).
Triển lãm “Trang phục người Việt thời Nguyễn” sẽ diễn ra trong vòng một tuần, kết thúc vào ngày 27/03. (Ảnh: Tú Trinh).