Phố bán chim cảnh Hà Nội tăng giá dịp lễ Vu Lan

(Sóng trẻ) - Những ngày cận kề dịp lễ rằm tháng 7, tại phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), người ta dễ dàng bắt gặp khung cảnh tấp nập kẻ bán người mua, dù giá nhiều loại chim được đẩy lên cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Ngày lễ Rằm tháng 7 đang đến gần, không khí mua bán ngày càng nhộn nhịp. Trong dịp rằm này, không chỉ phố “Hàng Mã” trở nên đông đúc người mua, kẻ bán mà khu phố chuyên bán đồ phóng sinh Hoàng Hoa Thám cũng có nhiều người qua lại hỏi mua. 

Phố chuyên bán đồ phóng sinh tấp nập người mua dịp lễ Vu Lan. (Ảnh: Nguyễn Thúy)
Phố chuyên bán đồ phóng sinh tấp nập người mua dịp lễ Vu Lan. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Giá cả của các loại chim có sự thay đổi lớn so với ngày thường. Giá chim sẻ ngày thường chỉ dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/ con; chim ri là 7.000 đồng/ con và chim bồ câu có giá 35.000 - 50.000 đồng/ con. Trong thời điểm cận kề ngày lễ Vu Lan, các loại mặt hàng này đều tăng hơn gấp 2-3 lần, giá chim sẻ, chim ri có thể lên đến 20.000 - 30.000 đồng/ đôi. 

Giá chim phóng sinh cao hơn ngày thường từ 2-3 lần. (Ảnh: Nguyễn Thúy)
Giá chim phóng sinh cao hơn ngày thường từ 2-3 lần. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Ông Đào Văn Toàn - tiểu thương trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết các năm trước, khách mua về không có chỗ chăm nên chim sẽ dễ chết hoặc yếu, dẫn đến việc khi phóng sinh không thể bay được. Vậy nên năm nay khách chủ yếu đặt trước, sau đó đến ngày là sẽ có ship chở đến tận nơi. 

Giá chim phóng sinh tăng cao là do năm nay mưa nhiều nên việc bắt chim khó, việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn nên giá chim có thể cao lên gấp 2-3 lần. 

Ngoài việc phóng sinh những chim, nhiều cửa hàng bán cá cảnh phong thủy cũng được dịp đắt khách hàng nhân dịp lễ Vu Lan đến gần. (Ảnh: Nguyễn Thúy)
Ngoài việc phóng sinh những chim, nhiều cửa hàng bán cá cảnh phong thủy cũng được dịp đắt khách hàng nhân dịp lễ Vu Lan đến gần. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Ngoài việc phóng sinh các loài chim, nhiều cửa hàng bán cá cảnh phóng sinh cũng được dịp đắt khách nhân dịp lễ Vu Lan. ​Việc phóng sinh động vật vào ngày lễ Vu Lan luôn mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, mang đến nhiều điều lành, hạnh phúc cho gia chủ và giải được nhiều nghiệp xấu. 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN