Petrolimex tăng tốc “xanh hóa”, sớm thay thế toàn bộ xăng khoáng
(Sóng trẻ) - Petrolimex đang triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm sớm đưa xăng sinh học E10RON95 vào kinh doanh từ tháng 4, đồng thời hướng tới mục tiêu thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước thời hạn đề ra.
Ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Petrolimex đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp. Trong đó, tập trung nâng cấp hệ thống kho bể, hoàn thiện công nghệ phối trộn, xây dựng nguồn cung ethanol đầu vào, đồng thời chuẩn bị kế hoạch bảo đảm nguồn xăng nền và phương án logistics phục vụ sản xuất, kinh doanh xăng sinh học.
Sản lượng tiêu thụ xăng sinh học E10RON95 của Petrolimex hiện đạt trung bình khoảng 95m³ mỗi ngày, tăng gần 40% so với thời điểm bắt đầu thí điểm từ ngày 1/8/2025. Doanh nghiệp đã đưa loại nhiên liệu này vào thử nghiệm tại 60 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM và Quảng Ngãi. Đáng chú ý, đến nay chưa ghi nhận phản hồi hay khiếu nại nào liên quan đến chất lượng sản phẩm, cho thấy mức độ chấp nhận của người tiêu dùng ngày càng cao và niềm tin đối với xăng sinh học đang dần được củng cố.
Đại diện Petrolimex cho biết, nhu cầu ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E10RON95 của doanh nghiệp hiện dao động khoảng 45.000 - 50.000 m³ mỗi tháng, trong khi nguồn cung trong nước mới chỉ đáp ứng được một phần. Trước thực tế đó, từ đầu tháng 3, Petrolimex đã chủ động làm việc với các đối tác quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore để ký kết các hợp đồng cung ứng cả ngắn hạn và dài hạn. Dù nguồn cung được dự báo cơ bản đáp ứng nhu cầu, giá ethanol có thể tăng do tác động của chi phí vận chuyển và biến động giá xăng khoáng.
Song song với việc đảm bảo nguồn nguyên liệu, Petrolimex cũng tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiêu thụ xăng E10RON95 trên phạm vi toàn quốc, như điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường hay hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật cho loại nhiên liệu này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, góp phần tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.
Việc đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E5, E10 không chỉ góp phần cắt giảm lượng khí nhà kính so với xăng truyền thống, qua đó bảo vệ môi trường, mà còn tạo động lực phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học. Đây cũng là giải pháp mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các vùng nguyên liệu.
“Xăng sinh học E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và chất lượng sống đô thị. Đó là kỳ vọng của người làm chính sách. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là nước nông nghiệp, nếu nhu cầu ethanol tăng và với chiến lược tăng tính tự chủ năng lượng của Chính phủ, nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ethanol sẽ tăng, các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học đang trùm mền sẽ hồi sinh. Như vậy, xăng E10 giúp lợi ích kép, vừa bảo vệ môi trường, kích thích đầu tư, khôi phục các nhà máy, tạo công ăn việc làm, cơ hội nhiều hơn cho nhà nông”, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế phân tích.
Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu sinh học còn giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột và cạnh tranh địa chính trị.


-1756651692.png)