Phớt lờ biển cấm, người dân bất chấp nguy hiểm tắm ở sông Đuống
(Sóng trẻ) - Mặc dù đã được cảnh báo nguy hiểm, người dân vẫn bất chấp tắm trên sông Đuống (khu vực huyện Đông Anh, thuộc quận Long Biên, Hà Nội), đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Theo ghi nhận, tại khu vực chân cầu Đông Trù, tình trạng người dân tụ tập tắm sông diễn ra thường xuyên. Nhiều người, trong đó có trẻ em thoải mái nô đùa dưới nước, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân thường sử dụng các loại phao tự chế như chai nhựa, thân cây chuối... để tập bơi. Đáng lo ngại, một số người còn bơi ra giữa dòng sông mà không hề trang bị áo phao hay bất kỳ phương tiện bảo hộ nào. Trong khi đó, biển cảnh báo “Cấm tắm - khu vực nước sâu, nguy hiểm” được đặt ngay gần bờ.


Dù hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra, không ít người vẫn chọn sông thay vì bể bơi vì lý do kinh tế và tiện lợi. Khi được hỏi về lý do bất chấp nguy hiểm để tắm sông, chị Thùy Linh, một người dân sinh sống gần khu vực đưa ra lời giải thích: “Chi phí tắm bể bơi trong thành phố hiện khá cao nên nhiều người như tôi chọn ra sông bơi cho tiết kiệm, vừa rộng rãi, thoáng mát lại không tốn kém. Miễn cẩn thận một chút là được".


Chia sẻ về tình trạng này, anh Nguyễn Văn Cương (sinh sống tại phường Ngọc Thụy) cho biết: “Người dân ở đây thường tự trang bị áo phao, chai nhựa hay phao tay cho con cái khi xuống nước, họ nghĩ như vậy là đã đủ an toàn. Tuy nhiên, do không có ai nhắc nhở hay xử phạt nên tình trạng này cứ tái diễn hằng ngày. Ai cũng biết là nguy hiểm, nhưng vì thời tiết quá oi bức nên nhiều người vẫn bất chấp để xuống tắm”.
Sông Đuống là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do đặc điểm địa hình phức tạp. Lòng sông không bằng phẳng, có nhiều đoạn sâu đột ngột và xuất hiện dòng xoáy ngầm, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Ngoài ra, tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra thường xuyên, nhất là tại những đoạn bờ kè yếu hoặc khu vực người dân tự ý tụ tập sinh hoạt. Điều này làm tăng nguy cơ trượt chân và đuối nước. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần phát cảnh báo về nguy cơ sạt lở, mực nước sông dâng cao bất thường, đặc biệt trong cao điểm mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng tắm sông Đuống như hiện nay, chính quyền thành phố Hà Nội cần sớm có những biện pháp quyết liệt hơn trong công tác quản lý. Việc chỉ cắm biển cảnh báo là chưa đủ khi người dân vẫn thờ ơ, xem thường nguy cơ. Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, chính quyền cơ sở, đoàn thể địa phương để thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nếu cần thiết.
Song song với đó, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trường học, khu dân cư cũng cần được đẩy mạnh. Quan trọng nhất là nâng cao ý thức người dân, đặc biệt là phụ huynh, trong việc không để trẻ em tự ý ra tắm sông tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và dòng chảy mạnh như sông Đuống.