Pickleball trở thành ‘cơn sốt’ thể thao ở giới trẻ Việt Nam
(Sóng trẻ) - Sau khoảng 1 năm du nhập và phát triển tại Việt Nam, pickleball trở thành lựa chọn thể thao yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Sức hút của bộ môn đến từ luật dễ nắm, nhịp chơi vừa phải và tính cộng đồng.
Vài tháng gần đây, việc đặt sân trước trở thành thói quen của nhiều nhóm chơi pickleball. Chị Hương Giang, quản lý cụm sân Top Pickleball tại Hà Nội, cho biết lượng khách tăng rõ từ giữa năm, đặc biệt là các bạn trẻ đi theo nhóm 4 người. “Vào các khung giờ cao điểm, sân của chúng tôi gần như luôn kín lịch, vì vậy nhiều nhóm phải đăng ký chơi theo tuần. Những ai muốn chủ động về thời gian cần đặt sân trước”, chị Giang chia sẻ.
Bạn Nguyễn Thị Hiền (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết, ban đầu bạn chỉ tham gia chơi pickleball theo lời rủ của bạn bè, nhưng sau vài buổi đã duy trì thói quen chơi 2-3 lần mỗi tuần. Theo Hiền, pickleball dễ làm quen, chơi đôi thoải mái và không đặt nặng thắng thua. Vì vậy sau mỗi buổi tập, bạn đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, thư giãn. Nhờ vậy, việc ra sân đã trở thành một phần trong thói quen hàng tuần của Hiền.
Không chỉ sinh viên, nhiều nhân viên văn phòng cũng xem việc chơi pickleball là cách xả stress sau giờ làm. Chị Nguyễn Thị Phượng (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, pickleball giống một khoảng nghỉ sau ngày làm việc: “Mình không phải người chơi thể thao đều, nhưng pickleball dễ bắt nhịp. Quan trọng là có nhóm bạn cùng chơi nên duy trì được”.
Pickleball hấp dẫn người mới vì sân nhỏ, luật cơ bản dễ nắm và nhịp vận động vừa phải. Môn thể thao này kết hợp nhiều kỹ năng của quần vợt, cầu lông và bóng bàn, nên người từng chơi các môn vợt thường bắt nhịp nhanh. Tuy vậy, để chơi lâu và chơi an toàn, người chơi vẫn cần kỹ thuật đúng, đặc biệt là cách cầm vợt, bước chân và kiểm soát lực.
Phong trào pickleball tại Việt Nam sôi động hơn nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều của các giải đấu. Trong đó có MB Vietnam Open, một chặng thuộc hệ thống PPA Tour Asia - chuỗi giải pickleball chuyên nghiệp hàng đầu châu Á, được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9/2025. Cuối năm 2025, giải đấu Vietnam Masters Petrolimex Cup quy tụ hơn 1.000 vận động viên trong và ngoài nước, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tại Việt Nam.
Không chỉ các giải lớn, nhiều giải phong trào cuối tuần cũng nở rộ, giúp người chơi có thêm mục tiêu tập luyện. Từ đó hình thành “hệ sinh thái” đi kèm: lớp cơ bản theo nhóm, huấn luyện 1-1, câu lạc bộ theo khu vực và các nhóm cộng đồng tự phân hạng theo trình độ.
Cùng lúc, các cửa hàng dụng cụ thể thao cũng bắt sóng phong trào. Đại diện cửa hàng Siêu Thị Pickleball cho biết, nhóm khách mua vợt và bóng pickleball chủ yếu là người mới bắt đầu, thường chọn bộ cơ bản trước khi nâng cấp theo trình độ. Nhiều cửa hàng bổ sung thêm phụ kiện như quấn cán, giày, trang phục, tạo thành nhóm sản phẩm riêng thay vì gộp chung với tennis hay cầu lông.
Một mảng hoạt động phát triển cùng phong trào là đội ngũ huấn luyện và các lớp nhập môn. Huấn luyện viên Trần Anh Quang (HLV Trung tâm Đào tạo Pickleball Hà Nội) cho biết, học viên chủ yếu thuộc 2 nhóm: người trẻ muốn vận động sau giờ làm và nhóm trung niên tìm một môn chơi vừa sức. Nhờ tính dễ tiếp cận, các lớp cơ bản thường tổ chức theo nhóm nhỏ, tập trung vào kỹ thuật cầm vợt, di chuyển và những quy tắc thi đấu nền tảng. Cách học này giúp người mới nhanh bắt nhịp và hạn chế chấn thương khi ra sân.
Pickleball không chỉ là một bộ môn vận động sau giờ học, giờ làm mà còn kéo theo nhu cầu sân bãi, dụng cụ và huấn luyện tăng lên. Sự phát triển của hệ sinh thái này cho thấy phong trào đang đi vào nề nếp hơn thay vì chỉ dừng ở trào lưu. Tuy nhiên, để giữ sức hút, cộng đồng cần xây dựng văn hóa sân, thống nhất luật chơi cơ bản và ưu tiên an toàn khi tập luyện.


-1756651692.png)