“Pre-Departure - Australia cùng cất cánh” 2020 – Bước đệm du học Úc

(Sóng trẻ) -  11/1 tại Hanoi Adelaide School , sự kiện “Pre-Departure - Australia cùng cất cánh” 2020 do Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales tổ chức thu hút nhiều du học sinh tham gia.

798f7e435__mg_0036.jpg

Sự kiện được tổ chức theo hình thức một buổi talkshow, tạo không gian gần gũi để giao lưu và chia sẻ những kĩ năng, kinh nghiệm sinh sống và học tập tại Úc. “Pre-Departure - Australia cùng cất cánh” 2020 gồm: Giới thiệu thông tin khái quát về cuộc sống du học tại Úc; thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về học tập & amp; cơ hội việc làm tại Úc; thảo luận và chia sẻ những kĩ năng mềm cần chuẩn bị cho cuộc sống du học tại Úc; giao lưu và chia sẻ và tea-break; networking.

798f7e435__mg_0004.jpg

Sự kiện diễn ra với sự góp mặt của các khách mời có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du học tại Úc như: Ngô Thanh Huyền – Thạc sỹ Marketing tại Trường ĐH New South Wales; bạn Đức Nghiêm – Cử nhân tại Trường ĐH New South Wales; bạn Hoàng Phương Linh – Cử nhân tại Trường ĐH BMIHMS; thầy Hoàng Ngọc Thuận – Tiến sĩ Luật kinh tế Quốc tế tại Trường ĐH New South Wales.

798f7e435__mg_0008.jpg

Các vị khách mời đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm về cả cuộc sống và việc học tập. Theo các vị khách mời, năm đầu tiên du học tại Úc các du học sinh nên lựa chọn kí túc xá để quen dần với cuộc sống xa nhà. Khi cứng cáp hơn trong môi trường du học tại Úc, các du học sinh nên chuyển ra ở nài độc lập để tự trang trải chi phí cho các bữa ăn hằng ngày vì điều đó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Kèm với đó các vị khách mời cũng chia sẻ các trang facebook và các địa chỉ tin cậy cho các bạn du học sinh trong tương lai lựa chọn chỗ ở cho mình.

798f7e435__mg_0010.jpg

Về việc học tập tại Úc, các vị khách mời chia sẻ: Phần lớn các giáo trình học tập tại Úc đều do giảng viên trực tiếp dạy tự viết bằng tay và số lượng có hạn do vậy nên mỗi du học sinh cũng nên lựa chọn cho mình một cách học đạt hiệu quả cao và khai thác hết giá trị của giáo trình. Theo chị Thanh Huyền sau mỗi bài học mình nên phác thảo một sơ đồ tư duy để không mất quá nhiều thời gian cho bài thi cuối cùng. Còn theo anh Nghiêm, với chuyên ngành của anh thì phải thực tế nhiều để vận dụng được tốt nhất những kiến thức đã được học.

798f7e435__mg_0029.jpg

Sự kiện diễn ra rất thành công và nhận được phản hồi tốt từ nhiều khán giả tham dự.
Phạm Hà

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN