Rộn ràng khai mạc Giải vật dân tộc Lễ hội Chùa Nành

(Sóng trẻ) - Chiều 23/3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, Hà Nội), Giải vật dân tộc trong khuôn khổ lễ hội Chùa Nành chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. 

Năm nay, Giải vật dân tộc truyền thống tại Lễ hội Chùa Nành diễn ra trong bối cảnh lễ hội vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện quy tụ hàng chục đô vật đến từ các lò vật trong khu vực Ninh Hiệp và các xã lân cận như Đông Anh, Sóc Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Dù quy mô nhỏ hơn so với các giải đấu cấp tỉnh, nhưng chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu của các đô vật vẫn được giữ vững.

Lễ khai mạc Giải vật dân tộc trong khuôn khổ Lễ hội Chùa Nành được tổ chức tại sới vật trung tâm. (Ảnh: Thu Thảo)
Lễ khai mạc Giải vật dân tộc trong khuôn khổ Lễ hội Chùa Nành được tổ chức tại sới vật trung tâm. (Ảnh: Thu Thảo)

Ngay từ khi tiếng trống hội vang lên, khu vực sới vật trung tâm trở nên nhộn nhịp. Người dân địa phương và du khách thập phương đứng kín quanh sới đấu để tiện theo dõi các trận đấu. Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên sau mỗi pha ra đòn đẹp mắt, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho lễ hội.

Khán giả quây kín quanh sới vật, tập trung vào diễn biến các trận đấu với nhiều pha tranh tài hấp dẫn. (Ảnh: Thu Thảo)
Khán giả ngồi xem chật kín quanh sới vật, tập trung vào diễn biến các trận đấu với nhiều pha tranh tài hấp dẫn. (Ảnh: Thu Thảo)

Khán giả được chứng kiến sức mạnh của các "đô làng" qua những kỹ thuật vật dân tộc khéo léo như: bốc chân, khóa đầu, chống vật, nhấc bổng người, cho thấy nét đặc sắc của môn thể thao di sản này. Sức hấp dẫn từ những giá trị truyền thống ấy không chỉ thu hút người dân bản địa mà còn tạo ấn tượng của những du khách nước ngoài có mặt tại sới vật.

Những trận đấu vật kịch tính thể hiện kĩ năng điêu luyện của các đô vật (Ảnh: Thu Thảo)
Kỹ năng và sự linh hoạt của các đô vật được thể hiện qua từng phần thi đấu tại lễ hội. (Ảnh: Thu Thảo)

Chia sẻ cảm xúc tại Giải vật, bà Sandrine Perradin (55 tuổi, du khách đến từ Pháp) cho biết: “Khi đi dạo quanh đây, tôi bị thu hút bởi tiếng trống hội rộn ràng của lễ hội. Tôi rất ấn tượng với sức mạnh và điệu nhảy xe đài của những đô vật”. 

Cô Sandrine (bên phải) đánh giá cao sức mạnh, sự linh hoạt của các đô vật để nâng người lên (Ảnh: Thu Thảo)
Cô Sandrine (bên phải) đánh giá cao sức mạnh, sự linh hoạt của các đô vật để nâng người lên (Ảnh: Thu Thảo)

Là một trong những đô vật nữ tham gia giải đấu, chị Đỗ Thị Thanh Hương (24 tuổi, xã Thạch Thất) thể hiện sự thích thú, hào hứng khi tham gia lễ hội. “Để có được sự tự tin và khỏe mạnh, chỉ cần ăn 3 bát cơm trước khi lên sới vật. Đối thủ hôm nay của tôi khá mạnh, tôi phải gồng hết sức và vận dụng mọi kỹ thuật mình đã học mới có thể thắng được”.

Chị Hương (bên phải) đã theo môn đấu vật từ khi 12 tuổi cho đến hiện tại. (Ảnh: Thu Thảo)
Chị Hương (bên phải) đã theo môn đấu vật từ khi 12 tuổi cho đến hiện tại. (Ảnh: Thu Thảo)

Để khích lệ tinh thần các đô vật, Ban Tổ chức (BTC) đã công bố nhiều cơ cấu giải thưởng khác nhau. Theo đó, giải Nhất dành cho nam giới lên tới 30 triệu đồng, trong khi giải Nhất đối với nữ giới là 12 triệu đồng. 

Bên cạnh các giải chính, BTC còn duy trì các giải "nèo" - phần thi đầu diễn ra trước khi bước vào nội dung chính để tăng thêm phần kịch tính cho hội vật. Trong mỗi hiệp thắng lẻ (thắng nèo), đô vật sẽ được trao thưởng 500.000 đồng ngay tại sới. Đây không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho sức mạnh và sự khéo léo của các đô vật trong ngày hội di sản. 

Tiếp nối không khí sôi động của lễ hội, ngày 24/3 sẽ diễn ra nhiều nghi thức tâm linh quan trọng và các hoạt động hội hè phong phú. Điểm nhấn của phần Lễ là nghi thức Rước âm khởi hành từ lúc 00:00 và lễ Rước Phật, Thánh từ di tích Thạch Sàng về lại Chùa Nành vào lúc 13:00. 

Song song với đó, phần Hội sẽ tiếp tục khuấy động không gian với các trận đấu gay cấn của Giải vật dân tộc tại sới vật trung tâm và thi đấu cờ tướng tại sân chùa. Du khách còn có cơ hội thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Tuồng, hát Chèo, hát Quan họ và tham quan các không gian triển lãm cây cảnh, thư pháp, trưng bày cổ vật diễn ra xuyên suốt trong ngày.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN