Sách điện tử - tương tác trong tầm tay!

(Sóng Trẻ) - Sáng 18/8, các độc giả yêu sách đã tham dự buổi giao lưu với chủ đề “Đọc sách trong thời đại công nghệ số” diễn ra tại Trung tâm thương mại Pico Mall, 229 Tây Sơn (Hà Nội).

Có thể nói, đọc sách điện tử (ebook) đã trở thành một trong những xu hướng tiếp cận thông tin hiện đại được mọi người ưa chuộng, đặc biệt là đối tượng bạn đọc ở khu vực thành thị.

Buổi giao lưu nằm trong chương trình “ Ngày hội đọc sách miễn phí” (16/8 – 18/8) do Công ty Thái Hà Books tổ chức với sự có mặt của các vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chuyên gia về kỹ năng đọc sách siêu tốc; ông Trần Trọng Thành - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến Vinapo và bà Nguyễn Thị Thu Hà - giám đốc NXB Thông tin và Truyền thông.

Tới đây, những độc giả yêu sách không chỉ được nghe các khách mời bàn luận về thực tế việc đọc sách trong giới trẻ, tình hình phát triển sách điện tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay, mà còn được đưa ra những băn khoăn của mình.

f6012662d_st5.jpg

Amazon Kindle 3
Thiết bị đọc sách điện tử phổ biến Amazon Kindle.
 (Nguồn: Internet)

Xoay quanh vấn để ngăn chặn nạn sách lậu diễn ra tràn lan khi tiến hành xuất bản sách trên mạng điện tử, ông Trần Trọng Thành chia sẻ: “Hiện nay công ty ông đang tiến hành thiết kế những cuốn sách điện tử đặc biệt. Ở đó, độc giả không đơn thuần tiếp thu thông tin một chiều như là đọc sách truyền thống, mà có sự tương tác đa chiều với tác giả, với cộng đồng mạng qua internet. Bạn có thể đọc sách, nghe audio, xem video, kích chuột vào những đường link mở về những thông tin khác có liên quan đến cuốn sách. Không chỉ vậy, bạn xúc động, muốn chia sẻ niềm vui thích, những chi tiết thú vị mà bạn đọc được.

Quá đơn giản nếu như bạn đang xem một cuốn sách điện tử! sách lậu có thể sao chép nội dung cuốn sách, nhưng không thể tạo dựng được cả một hệ thống các phần mềm giống như nhà xuất bản cung cấp, điều này quá phức tạp và có thể bị phát hiện bởi cơ quan quản lý.

Bạn đọc được hưởng nhiều tiện ích như vậy, đồng thời cũng giúp cho các tác giả, nhà xuất bản và công ty phát hành sách bớt đau đầu khi bảo vệ đứa con tinh thần của mình”.

Bạn Minh Trang (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tới đây mình đã thực sự cảm nhận được những tiện ích mà sách điện tử đem lại, giá thành rẻ hơn sách in trên giấy, tiết kiệm tiền bạc mà lại bảo vệ được môi trường”.

Hiện nay có khá nhiều thiết bị số cho phép người dùng đọc sách điện tử như: Iphone, Ipad của hãng Apple, Samsung Galaxy tab, Kindle của Amazon...Tuy nhiên tại Việt Nam đây vẫn còn là mặt hàng xa xỉ với đại đa số người dân.

Thông qua buổi giao lưu này, nài việc quảng bá cho sách điện tử, các vị khách mời cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường thói quen đọc sách cho người trẻ, biến mỗi người thành hạt nhân để lan tỏa hành động này đến đông đảo các đối tượng, thành phần khác trong xã hội.

Nài ra, song song với hoạt động giao lưu còn có những gian hàng sách được bán với giá ưu đãi và được đọc tại chỗ miễn phí, rất thu hút sự chú ý của những người yêu sách.

Khánh Ly
Lớp Báo mạng điện tử K.30
 Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN