Sapa vắng vẻ khác thường trong những ngày phòng dịch Corona

(Sóng Trẻ) - Sapa vốn là địa điểm du lịch luôn thu hút đông đảo du khách trong và nài nước. Đặc biệt những ngày đầu xuân, với vẻ đẹp như tranh thủy mặc, từ làn sương mờ bao phủ cả thành phố đến mùa anh đào nở rộ trên những con đường thì Sapa lại càng đông đảo du khách hơn. Thế nhưng, những ngày qua, địa điểm du lịch nổi tiếng này lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ.

Trong bối cảnh phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona, hầu hết các địa điểm du lịch, các lễ hội đầu xuân đều hủy bỏ, ngưng hoạt động. Sapa cũng là một trong số đó. Từ đầu năm cho đến nay, lưu lượng phương tiện ở thành phố sương mù này rất ít, chủ yếu là xe máy của người dân bản địa di chuyển, không có ô tô khách du lịch loại lớn như mọi khi, cảnh ùn ứ không còn xảy ra. Những con đường trở nên trống vắng lạ thường.

Vốn là địa điểm du lịch, sống nhờ vào du lịch khi cung cấp các dịch vụ cho du khách tứ phương thế nhưng khi không còn du khách nữa thì các dịch vụ ấy gần như “tê liệt”. Tại trung tâm thị trấn Sapa, trung bình tầm 10m lại có một nhà hàng, nếu là những ngày thường bận rộn bao nhiêu thì trong mùa dịch Corona lại vắng vẻ đến bấy nhiêu.

Anh Gôn (Quản lý nhà hàng Hải Lâm, Sapa) chia sẻ: “Phải nhiều năm trở lại đây tôi mới thấy được sự vắng vẻ này của Sapa. Từ các con đường đến những nhà hàng, những địa điểm check in nổi tiếng đều vắng bóng khách. Giống như Sapa đang quay lại thời gian khi nó chưa phải là địa điểm du lịch nổi tiếng”. “Nhưng tôi thích sự tĩnh lặng này. Nó thủ thỉ, nhẹ nhàng như đúng bản chất của Sapa ngày xưa” - anh nói thêm. 

1a4b034e6_i_2665_1.jpg

Trung tâm thị trấn Sapa vắng bóng du khách

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trung bình mỗi tháng có hơn 200.000 du khách đặt chân đến mảnh đất Sapa nhưng từ đầu năm 2020 đến nay thì lượt khách đến chỉ còn lại 1/5 so với những năm trước. Khách du lịch quá ít khiến cho địa điểm này gần như tạm dừng tất cả mọi hoạt động, dịch vụ vốn rất nhộn nhịp vào những ngày thường.

“Bình thường những ngày đầu năm là những ngày mà Homestay của tôi luôn luôn cháy phòng nhưng năm nay thì khác. Người dân cả nước sợ dịch, khách du lịch nước nài cũng sợ dịch và thật sự chúng tôi cũng sợ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCov nên việc kinh doanh phòng trọ hầu như không diễn ra. Tuy Sapa không phải là vùng dịch nhưng nơi đây lại rất lạnh, khí hậu và nhiệt độ thích hợp cho dịch bệnh phát triển nên nếu có nhận khách chúng tôi cũng phải rất cẩn thận.” – anh Nam chủ NamHomestay chia sẻ.

Sapa - địa điểm du lịch nổi tiếng bốn mùa, dù không nằm trong những vùng dịch của cả nước nhưng với điều kiện nhiệt độ thấp từ 8- 10°C lại là điều kiện thích hợp cho dịch bệnh lây lan, phát triển. Chính vì vậy, Sapa không phải là sự chọn cho mọi người khi mùa dịch đang diễn ra.

                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thương






Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN