Sau nửa năm “cấm vận”, dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

(Sóng trẻ) - Dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại không chỉ giúp các tài xế tăng thu nhập tăng mà hành khách còn tránh bị “chặt chém” và di chuyển thuận tiện hơn.

1.jpg
Theo ghi nhận của PV, đường phố Hà Nội tấp nập tài xế công nghệ sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thúy.
8.jpg
Xe ôm công nghệ tập trung khá nhiều tại các khu vực có nhu cầu đi lại cao như bến xe… và các điểm dừng trả khách dọc đường. Ảnh: Nguyễn Thúy.
3.jpg
Anh Ngọc Mạnh (35 tuổi, Nam Định), tài xế đối tác của Grab, đã chở khách được hơn một tuần nay. Giai đoạn trước đó, anh chủ yếu chạy dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn. "Hơn 6 tháng rồi nay mới được chở khách. Mỗi ngày không tới 10 cuốc xe chở khách nhưng tăng được đáng kể thu nhập. Giai đoạn này nếu chỉ giao đồ ăn, giao hàng thì không đủ chi tiêu vì mấy tháng vừa rồi đâu có được đi làm", tài xế này nói. Ảnh: Nguyễn Thúy.
4.jpg
Tương tự, anh Trung Kiên (29 tuổi, Cầu Diễn, Hà Nội) cho hay, nhiều tháng qua, anh chủ yếu chạy ship hàng hóa, đồ ăn qua app. Ảnh: Nguyễn Thúy.
6.jpg
“Mỗi ngày, tôi giao trung bình 25 - 30 đơn. Tuy nhiên, doanh thu khá bấp bênh vì lượng đơn ít hơn so với số tài xế của app. Việc được chở khách sẽ giúp tôi có thu nhập ổn định hơn và không mất nhiều thời gian chờ “nổ đơn”, anh Trung Kiên chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Thúy.
z3186868588916_9d8046900dd5e5315bd1ef8895f40fcd.jpg
“Tôi gần như phụ thuộc vào dịch vụ đặt xe bởi không phải lúc nào người nhà, bạn bè cũng đưa đón được. Trong khi đó, di chuyển liên tục bằng taxi rất tốn tiền. Thời điểm Tết cũng không có nhiều khuyến mãi, thậm chí còn thêm phụ thu”, cô Ngọc (Trần Thái Tông, Hà Nội) chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Thúy.
9.jpg
Theo quy định của UBND TP. Hà Nội, tài xế xe ôm công nghệ muốn hành nghề bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Phải có giấy xác nhận gửi lên hệ thống hoặc xác nhận của các ứng dụng điện tử chính thống. Ảnh: Nguyễn Thúy.
10.jpg
Ngoài ra, mỗi buổi sáng trước khi xuống phố, các tài xế đều phải khai báo y tế theo yêu cầu của từng ứng dụng, tuân thủ “thông điệp 5K” cùng các quy định hiện hành của UBND thành phố, Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN