Cập nhật diễn biến COVID-19: Những nơi chưa gỡ bỏ hàng rào trong du lịch

Cập nhật diễn biến COVID-19: Những nơi chưa gỡ bỏ hàng rào trong du lịch

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Hiện nay tại hầu hết các quốc gia, vấn đề du lịch đã phát triển trở lại. Tuy nhiên vẫn còn một số địa điểm du lịch yêu thích của du khách Việt Nam

Bánh trung thu vào mùa sớm, vắng khách mua vì giá đắt đỏ

Bánh trung thu vào mùa sớm, vắng khách mua vì giá đắt đỏ

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Thị trường bánh trung thu khởi động sớm để bù lại tổn thất do dịch COVID-19. Tuy xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, các quầy bánh trung thu vẫn ế ẩm do giá cả đắt đỏ tác động đến nhu cầu người dân.

Nhu cầu du lịch tăng cao của nhiều bạn trẻ trong dịp hè

Nhu cầu du lịch tăng cao của nhiều bạn trẻ trong dịp hè

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) – Sau thời gian giãn cách, thị trường du lịch bắt đầu mở cửa rộn ràng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ trong dịp hè này.

Infographics - Hình thức thông tin hiệu quả trong đại dịch COVID-19

Infographics - Hình thức thông tin hiệu quả trong đại dịch COVID-19

(Sóng trẻ) - Infographics ngày càng cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc truyền tải thông tin, nhất là tin tức về đại dịch COVID-19.

WHO: Chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc là không bền vững

WHO: Chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc là không bền vững

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc là không bền vững, dựa trên những gì giới khoa học đã biết về virus này.

Môi trường tích cực hơn nhờ đại dịch COVID-19 ?

Môi trường tích cực hơn nhờ đại dịch COVID-19 ?

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi suy nghĩ nhân loại ở rất nhiều khía cạnh, đặc biệt chỉ với hơn 2 năm COVID-19 diễn ra, môi trường xung quanh đã có những tác động mạnh.

Cống hiến thầm lặng của cô công nhân  vệ sinh môi trường

Cống hiến thầm lặng của cô công nhân vệ sinh môi trường

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) -  Bằng một lòng nhiệt huyết và tận tụy, cô Nguyễn Thị Liễu đã gắn bó với nghề được 17 năm. Đến nay, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cô lại lặng lẽ ghi tên mình vào “cuộc chiến” với tâm thế sẵn sàng, trái tim sục sôi cống hiến vì nhân dân

Hà Nội: Sau nhiều ngày “loạn giá”, kit test nhanh “hạ nhiệt”

Hà Nội: Sau nhiều ngày “loạn giá”, kit test nhanh “hạ nhiệt”

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Sau thời gian “cháy hàng”, “loạn” giá, kit xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các nhà thuốc trên địa bàn TP.Hà Nội đã giảm nhiệt, một số nơi trở về bình ổn. Trên chợ mạng, nhiều chủ hàng xả bán số lượng lớn với giá giảm gần một nửa.

Hà Nội cho phép dịch vụ ăn uống hoạt động sau 21h

Hà Nội cho phép dịch vụ ăn uống hoạt động sau 21h

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Mở lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường, không còn phải đóng cửa sau 21h.

Nhu cầu sử dụng yến tổ tăng cao, nguồn hàng khan hiếm

Nhu cầu sử dụng yến tổ tăng cao, nguồn hàng khan hiếm

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Yến sào là một trong số những mặt hàng có sức mua tăng cao vượt trội do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà yến gặp phải tình trạng khan hiếm hàng.

Vắc xin Pfizer Covid chỉ có 12% hiệu quả chống lại Omicron ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Vắc xin Pfizer Covid chỉ có 12% hiệu quả chống lại Omicron ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ)- Theo một nghiên cứu được công bố tại Mỹ, vắc-xin Covid hai liều của Pfizer và BioNTech cung cấp rất ít khả năng bảo vệ cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

45.000 người hâm mộ được phép tham dự các buổi hòa nhạc sắp tới của BTS

45.000 người hâm mộ được phép tham dự các buổi hòa nhạc sắp tới của BTS

Giới trẻ2 năm trước

(Sóng trẻ) - Buổi hòa nhạc sắp tới của nhóm nhạc BTS tại Seoul sẽ thu hút tổng cộng 45.000 người hâm mộ, trở thành sự kiện âm nhạc trực tiếp lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều chỉnh kế hoạch học tập trung

Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều chỉnh kế hoạch học tập trung

(Sóng trẻ) – Chiều 21/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập trung tại trường đối với nghiên cứu sinh, cao học và sinh viên các khóa, sớm nhất từ 28/2.

Hà Nội đề xuất tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 21/2

Hà Nội đề xuất tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 21/2

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt việc cho các trường trên địa bàn tổ chức bán trú, học trực tiếp 2 buổi mỗi ngày bắt đầu từ 21/2. 

Sau nửa năm “cấm vận”, dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

Sau nửa năm “cấm vận”, dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại không chỉ giúp các tài xế tăng thu nhập tăng mà hành khách còn tránh bị “chặt chém” và di chuyển thuận tiện hơn.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN