Sống xanh Việt Nam: 1000 "hạt giống thay đổi" vì tiêu dùng bền vững

(Sóng Trẻ) - Chúng tôi không ảo tưởng rằng chỉ qua ba năm có thể thay đổi hành vi tiêu dùng của hàng triệu người Việt Nam, nhưng chúng tôi kì vọng sẽ có ít nhất 1000 người trở thành những “hạt giống thay đổi”, đó là lời nhấn mạnh của PGS.TS. Trần Văn Nhân, đại diện Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam về dự án tiêu dùng bền vững - “Sống xanh Việt Nam”,  được khởi động vào sáng 7/11 tại Khách sạn Horison, Hà Nội.

“Sống xanh Việt Nam” (Get Green Vietnam) là dự án thúc đẩy tiêu dùng bền vững do chương trình SWITCH-Asia của EU tài trợ, với tổng ngân sách lên tới 1,4 ttriệu Euro (37.5 tỷ VNĐ). Mục tiêu của dự án là thành lập các CLB tiêu dùng bền vững tại các thành phố lớn, xây dựng mạng lưới “1000 hạt giống thay đổi” nhằm phổ biến phong cách sống và làm việc bền vững trong cộng đồng”.

Buổi lễ khởi động dự án có sự góp mặt của bà Berenice Muraille – tư vấn viên phát triển của EU, cùng các đại diện đối tác dự án đến từ Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN).

 

b - Upanh.com 

Điểm nhấn của buổi lễ là phần thuyết trình của các diễn giả đến từ trong và nài nước về hiện trạng tiêu dùng ở Việt Nam cũng như các nước châu Âu. Bên  cạnh đó, các chuyên gia cũng giới thiệu rõ hơn về nội dung của dự án và những bước đi thiết thực nhằm triển khai tất cả một cách hiệu quả tại Việt Nam.

Với sứ mệnh thúc đẩy phong cách sống và làm việc bền vững tại Việt Nam, “Sống xanh Việt Nam” hướng tới đối tượng người tiêu dùng có thu nhập trung bình ở khu vực thành thị. Dự án kéo dài trong ba năm từ 2012 – 2015, được triển khai trọng điểm tại sáu đô thị lớn là Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ.

Tiến sĩ Marcel Crul, đại diện đối tác chính của dự án – Đại học Công nghệ Delft nhấn mạnh: “Điểm đặc biệt của “Sống xanh Việt Nam”là đây là dự án đầu tiên thiết lập cầu nối giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, để hai bên cùng nhau cải tiến sản phẩm, tạo ra những sản phẩm bền vững hơn. Chúng tôi gọi đây là phương pháp đồng sáng tạo”.


c - Upanh.com

Cụ thể hơn, Ông Trần Duy Long – đại diện VNCPC cho biết: “Dự án “Sống xanh Việt Nam” chủ yếu tập trung vào thói quen tiêu dùng như thay dùng túi nilong bằng túi giấy, tắt đèn, sử dụng tái chế sản phẩm, có thể tiết kiệm được chi phí... trở thành những người tiêu dùng thông minh. Với ý nghĩa đó, việc truyền thông, thông tin từ dự án tới người tiêu dùng là chưa đủ. Hiện nay, có khá nhiều tổ chức cũng như các cá nhân đang có dự án hỗ trợ người tiêu dùng, song nó vẫn mang tính chất nhỏ lẻ”...

a - Upanh.com

Với lễ khởi động dự án lần này, mong rằng sẽ tác động tích cực tới việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng trong 3 năm tới và xa hơn nữa để góp phần truyền thông về sống xanh cũng như bản thân dự án.

d - Upanh.com

Không chỉ khuyến khích thói quen tiêu dùng bền vững của người Việt, “Sống xanh Việt Nam” còn hướng đến nâng cao năng lực của các cơ quan nhà nước và các hội người tiêu dùng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” tầm nhìn đến 2050, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy tiêu dùng bền vững là một trong những nhiệm vụ chiến lược.
 


Nhóm PV Sóng trẻ

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN