Sự thật sau khi đập bậc tam cấp, giành lại vỉa hè

(Sóng trẻ) - Từ ngày 10/3, các quận huyện đồng loạt xuống đường giành lại vỉa hè, trong đó có việc phá bỏ bậc lên nhà của những nhà nào lấn chiếm vỉa hè. Có những nơi, vỉa hè trở nên thông thoáng hẳn, nhưng có những nhà buộc phải đập bậc tam cấp để rồi phải tìm cái thay thế, vẫn tốn cùng một diện tích như vậy, thậm chí trông xấu hơn.

Đập đi để thay bằng cái xấu hơn

Nói chuyện với người dân sống trên đường Xã Đàn, một trong những phố có nhiều nhà xây cao, được biết rằng đằng sau nhưng dãy nhà này là phố Đê La Thành, vốn cao hơn mặt đường phố Xã  Đàn, vậy nên người dân buộc phải xây nhà cao hẳn lên để nhà không bị nghiêng, dốc. 

fe650b47a_anh1.jpg

Những bậc thang thay thế gây mất mỹ quan đô thị

Vẫn biết bỏ bậc thang lên nhà là giúp cho đường phố thông thoáng hơn, nhưng đối với những nhà thật sự cao như nhà trên phố Xã Đàn thì người dân bắt buộc phải dùng biện pháp thay thế tạm thời cho bậc thang. 
Những người bán hàng trên phố là người hiểu rõ nhất tình thế tiến thoái lưỡng nan này, chị Minh Tâm, bán hàng trong Circle K nói:


a4f2b9ac8_anh2.jpg

Bậc thay thế của Circle K, phố Văn Cao

Chú Khang, một trong những bảo vệ của cửa hàng điện thoại trên phố Văn Cao chia sẻ: “Người ta cứ đến nhắc nhở, mình lại bê đi, khi nào họ đi rồi mình lại phải đặt lại ra đấy cho khách còn có chỗ trèo ra trờ vào chứ, nhà cao cả mét thế ai mà nhảy lên được”

Những bậc thang không an toàn

Hãy cùng lắng nghe anh Minh Tú, một xe ôm hằng ngày quan sát vỉa hè trên phố Chùa Bộc nói gì về độ an toàn của một bậc tam cấp tạm thời.


a4f2b9ac8_anh3.jpg
Bậc tam cấp bấp bênh thay thế cho bậc thang trên phố Xã Đàn

Giành lại vỉa hè là điều nên làm, không ai phản đối, nhưng nếu cứ thực hiện cứng nhắc đối với những nhà không thể đập cả nhà đi để xây lại lùi vào trong, cũng không thể không có bậc tam cấp bước lên nhà, thì thật sự phải có phương án khác linh hoạt hơn.

Đỗ Minh Ngọc

Đa phương tiện K34A1

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN