Tỷ lệ chọi cao, cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội ngày càng "nóng"

(Sóng trẻ) - Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 đang cận kề. Hơn 100.000 thí sinh Hà Nội bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng trước cuộc đua giành suất vào trường công lập.

Tỉ lệ chọi cao cùng sức ép từ mục tiêu “Nguyện vọng 1” 

Cuối tháng 1/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chốt phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 với 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội vẫn được xem là cuộc cạnh tranh gay gắt do tỷ lệ chọi cao. 

Dựa trên tương quan giữa tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và tổng chỉ tiêu được giao, hệ thống các trường THPT công lập dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc gần 40% học sinh sẽ phải chuyển hướng sang các loại hình trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Tỉ lệ chọi lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 cao nhất 1/3,35. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)
Tỷ lệ chọi của kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 cao nhất 1/3,35. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Bạn Bảo Trâm (học sinh lớp 9A11 - Trường THCS Phan Đình Giót, phường Phan Đình Giót, Hà Nội) là một trong những thí sinh đang chịu áp lực trước kỳ thi chuyển cấp. Chia sẻ về tâm trạng của mình, Bảo Trâm cho biết: “Ngôi trường em đặt nguyện vọng 1 có tỷ lệ chọi rất cao nên em lúc nào cũng lo lắng. Em sợ mình không đạt được kết quả như kỳ vọng của gia đình và bản thân”.

Sau khi biết tỷ lệ chọi, em càng hoang mang hơn vì số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cùng em rất lớn”, Bảo Trâm chia sẻ thêm. (Ảnh: NVCC)
Sau khi biết tỷ lệ chọi, em càng hoang mang hơn vì số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cùng em rất lớn”, Bảo Trâm chia sẻ thêm. (Ảnh: NVCC)

Bạn Phương Nga (học sinh lớp 9A3 - THCS Giảng Võ 2, phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, lịch học của bản thân đã kín cả tuần với các ca học thêm và tự học. Nga tâm sự: “Tỷ lệ chọi vào trường nguyện vọng 1 của em năm nay rất cao. Dù thiếu ngủ và áp lực, em buộc phải tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút để đạt mức điểm như mong muốn”.

Nguyện vọng 1 không chỉ là đích đến mà là mồ hôi, nước mắt và những giấc ngủ không trọn vẹn của nhiều thí sinh. (Ảnh: NVCC)
Nguyện vọng 1 không chỉ là đích đến mà là mồ hôi, nước mắt và những giấc ngủ không trọn vẹn của nhiều thí sinh. (Ảnh: NVCC)

Áp lực điểm số, lịch học dày đặc cùng kỳ vọng từ gia đình khiến không ít em mệt mỏi và mất cân bằng tâm lý. Mục tiêu trúng tuyển nguyện vọng 1 đã trực tiếp hình thành nên động lực cho toàn bộ quá trình ôn tập của các thí sinh. 

Quá tải trong lịch trình ôn thi giai đoạn nước rút 

Trước áp lực tuyển sinh, nhiều phụ huynh đã chủ động xây dựng phương án dự phòng từ sớm, dựa trên tỷ lệ chọi và năng lực thực tế của học sinh. Phụ huynh và học sinh cùng nhau tập trung phân tích điểm chuẩn của các trường từ 3 năm gần nhất để sắp xếp nguyện vọng an toàn, nhằm đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 công lập. 

Chị Đỗ Thị Liên (phụ huynh của học sinh Bảo Trâm) cho biết, năm nay tỷ lệ chọi vào các trường công lập khá cao nên con cùng gia đình chịu nhiều áp lực. "Điểm thi thử của con chưa thực sự ổn định. Vì vậy, tôi và con phải bàn bạc, cân nhắc rất kỹ phổ điểm để đặt nguyện vọng vào những trường vừa sức, đảm bảo phương án an toàn nhất để con đỗ vào hệ công lập”, chị Liên bày tỏ.

Phụ huynh theo dõi quá trình tự ôn luyện tại nhà trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. (Ảnh NVCC)
Phụ huynh theo dõi quá trình tự ôn luyện tại nhà trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. (Ảnh NVCC)

Bên cạnh sự lo lắng của phụ huynh, nhiều học sinh cũng đang đối mặt với áp lực ôn tập ngày càng lớn đối với các môn không phải thế mạnh khi kỳ thi cận kề. Bạn Phương Thảo (lớp 9A, trường THCS Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Hà Nội) chia sẻ rằng bản thân gặp khó khăn nhất ở môn Ngữ Văn vì lượng kiến thức cần ghi nhớ quá lớn. “Việc vừa phải hiểu nội dung các tác phẩm văn học, vừa luyện kỹ năng viết nghị luận xã hội trong thời gian ngắn khiến mình quá tải. Càng gần ngày thi, mình càng sợ bị sót ý hoặc không kịp thời gian làm bài”, Thảo tâm sự.

Tình trạng tăng cường các ca luyện đề và học bổ trợ đã dẫn đến hiện tượng quá tải lịch trình. Việc thiếu hụt thời gian nghỉ ngơi có thể làm giảm hiệu suất tiếp thu và ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng của học sinh trước kỳ thi. 

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ chính thức diễn ra vào 30/5 và 31/5. Phía sau những con số chỉ tiêu là cuộc chiến làm chủ kiến thức của hơn 100.000 thí sinh. Áp lực từ kỳ thi, tỉ lệ chọi cao cùng sự kỳ vọng từ gia đình và bản thân khiến nhiều em học sinh không tránh khỏi lo lắng. Tuy vậy, chỉ cần các thí sinh có niềm tin vào bản thân sẽ giúp các em vượt qua kỳ thi này.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN