Thanh niên ngành than: Đoàn kết, xung kích, sáng tạo
(Sóng trẻ) - Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác sản xuất, lực lượng thanh niên trẻ tại các công ty than còn ghi nhiều dấu ấn trong các hoạt động Đoàn thể ngoài xã hội. Với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, họ để lại hình ảnh đẹp của người đoàn viên vùng mỏ trong đời sống hiện đại.
Đóng góp vào sự phát triển chung
Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn viên, thanh niên tại các nhiều công ty than để lại nhiều dấu ấn quan trọng nhằm thúc đẩy kết quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Trong những năm qua, họ luôn là lực lượng gương mẫu, “đi đầu” trong việc thực hiện các chiến dịch tình nguyện của tỉnh Quảng Ninh như hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ Nhật Xanh”, “Tháng Thanh Niên”, đồng thời có nhiều sáng kiến độc đáo trong việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.
Là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong sự phát triển của ngành than, những thợ mỏ trẻ luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động, chiến dịch tình nguyện nhằm phát huy hiệu quả công tác an sinh xã hội. Theo thống kê của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, trong quý I/2026, đoàn viên ngành than đã đăng ký 294 công trình thanh niên, triển khai 163 mô hình thanh niên, 5 sáng kiến và 2 đề tài nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, các phong trào dành cho người lao động tại công ty than như “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cũng ghi nhận nhiều hành động thiết thực, góp phần cải thiện sản xuất và bảo vệ môi trường.
Bước vào giai đoạn mới, thị trường năng lượng đặt ra nhiều yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đảm bảo an ninh năng lượng. Song hành với sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, tỉnh Quảng Ninh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho đoàn viên, thanh niên như tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào xã hội, đẩy mạnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chấp hành an toàn lao động.
Đoàn kết vượt qua khó khăn
Để lực lượng lao động trẻ ngành than đạt được những kết quả ấy, yếu tố đoàn kết được coi là “chìa khoá” quan trọng trong công tác tập hợp lực lượng. Anh Nguyễn Thành Kiên (33 tuổi, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Phân xưởng Sửa chữa ô tô - Công ty Than Hà Tu) cho rằng, tinh thần đoàn kết của thanh niên luôn được thể hiện rõ nét nhất trong những thời khắc khó khăn. “Thời điểm Quảng Ninh phải chịu thiệt hại lớn từ cơn bão Yagi, các đơn vị đều sẵn sàng tham gia hỗ trợ dọn dẹp cây cối bị đổ tại các khu vực trọng yếu. Ngoài ra, chúng tôi cũng điều động máy móc của xưởng để dọn dẹp đường sá, khôi phục lại hạ tầng”, anh Kiên tâm sự.
Công tác hơn 10 năm trong nghề, anh là người trực tiếp gắn kết lực lượng đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Anh cho biết, ngoài việc sản xuất chính, các công nhân trẻ thường xuyên tham gia hoạt động tại đơn vị và các phong trào Đoàn thể ngoài xã hội. “Khi công ty đứng ra tổ chức các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội hay hiến máu tình nguyện, tôi sẽ vận động nhân sự tham gia”, anh Kiên nói thêm về công việc của mình.
Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian công tác của mình, anh Kiên bồi hồi kể lại những dấu ấn trong hoạt động tình nguyện thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Dù gặp không ít khó khăn, các công nhân trẻ vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, hăng hái trong việc đảm bảo an toàn cho nhân viên công ty và cho người dân khu vực. “Thời điểm đó tỉnh phát động chiến dịch ‘Chống dịch như chống giặc’, lượng người đến các điểm tiêm chủng rất đông. Chúng tôi đã trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, chúng tôi phải lập tức cho đi cách ly để đảm bảo an toàn chung”, anh Kiên kể lại.
Có thể nói, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng trong lao động, sản xuất, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, tuổi trẻ vùng than còn khẳng định vai trò của mình qua nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Tinh thần hăng hái, nhiệt huyết của họ đã “phác hoạ” nên hình ảnh đẹp của người thanh niên vùng mỏ trong thời đại mới.


-1756651692.png)