Theo Lê Thiết Cương “Về Bến lạ” qua thơ của Đặng Đình Hưng

(Sóng trẻ) – Triển lãm “Về Bến lạ” của họa sỹ Lê Thiết Cương được tổ chức từ ngày 12/3 đến 4/4 tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Về Bến lạ là triển lãm cá nhân của họa sỹ Lê Thiết Cương, gồm những tác phẩm lấy cảm hứng từ thơ của tác giả Đặng Đình Hưng - người mà họa sỹ coi là thầy của mình.

1.png
Khách tham quan tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày 16 bức tranh chất liệu bột màu trên giấy dó bồi vải màn, chất liệu gắn với tên tuổi của họa sỹ giai đoạn 1991-2001. Bên cạnh đó, còn có 8 bức tranh sơn dầu trên toan và bảy tác phẩm gốm.

2.png
Tác phẩm “Jấc quên đôi tình nhân trái đất ánh đèn quên” được vẽ bằng chất liệu bột màu trên vải.
3.png
Tác phẩm được vẽ bằng chất liệu sơn dầu.
4.png
Các tác phẩm được vẽ trên gốm.

Với họa sỹ Lê Thiết Cương, thơ của Đặng Đình Hưng chính là cái "buổi ban đầu", là "áo trắng khỏa vào chậu trắng" trên con đường hội họa tối giản của ông.

5.png
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm của Lê Thiết Cương được vẽ trong thời gian từ 2007 tới nay.

“Ngần ấy năm tháng sống cạnh ông, sống với thơ ông nó như mưa dầm, như phù sa mỗi ngày một chút, thơ ông thấm vào tôi tự nhiên. Sự tự nhiên đi qua thích và không, hiểu hoặc không hiểu, cảm được hay không cảm được... Ông đâu chỉ nói với tôi về thi ca của ông. Ông còn nói với tôi về âm nhạc, văn chương, triết học, mỗi ngày mỗi chuyện. Hình như ông muốn bảo tôi rằng ông là người đã phát hiện ra hạt tối giản trong tôi và vun đắp tôi đi theo con đường này”, họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ.

Nổi tiếng từ những năm 90 với phong cách hội họa tối giản, tranh của Lê Thiết Cương gợi nhiều hơn tả, cô đọng, súc tích và phóng khoáng. Một số tác phẩm khác tại triển lãm:

6.png
Tác phẩm “Cho em lại nụ cười đầu fố ánh mắt đầu trong suốt ban mai” được vẽ vào năm 2007.
7.png
Tác phẩm “Ngày chưa hết, con cái khánh lạnh lùng rối Tết” được vẽ bằng bột màu trên vải màn.
8.png
Tác phẩm “Tôi lại hề hiểu, sao nhỉ, và vắt vẻo con chim alfa đứng đầu nhà Mêta?” được vẽ năm 2021.
9.png
Tác phẩm “Trong đôi guốc, tôi chú ý nhất cái chật chật của đôi quai”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN