Thực tế tại Làng cổ Đường Lâm: Chuyến đi đầy thú vị cho sinh viê

(Sóng trẻ) - Ngày 25 tháng 7 tập thể lớp Phát thanh K.32 đã có một chuyến đi thực tế đầy bổ ích và lý thú đến Làng cổ Đường Lâm dưới sự hướng dẫn của thầy Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

38f4b5a38_1.1.jpg

Thầy Đinh Ngọc Sơn trong chuyến thực tế tại Làng cổ Đường Lâm.

Đây là chuyến đi thực tế đầu trong môn học Lý thuyết và kĩ năng truyền hình của lớp Phát thanh K.32. Là một chuyến đi “ngược dòng” về với nôi văn hóa cổ xưa của người Việt, đồng thời cũng là một cơ hội cho các sinh viên báo chí tiếp cận với môn học truyền hình. 

“Lý do tôi thường xuyên dẫn các đoàn sinh viên của mình đi thực tế ít nhất là một lần trong thời gian học là muốn cho các sinh viên báo chí được tiếp cận hơn với công việc, nghề nghiệp” – Thầy Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.

Thầy Đinh Ngọc Sơn với vai trò là một giáo viên cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng không dưới 10 lần dẫn học trò của mình đi thực tế ở làng cổ Đường Lâm, bởi thầy cho rằng đây là một lựa chọn tốt để sinh viên vừa có cơ hội học tập vừa được trải nghiệm tìm về với nét văn hóa cổ xưa  ở một ngôi làng nổi tiếng Việt Nam.

38f4b5a38_1.4.jpg
38f4b5a38_1.3.jpg
38f4b5a38_1.2.jpg

Các bạn sinh viên tham quan làng cổ.

Còn với các sinh viên lớp báo Phát thanh K.32, lần đầu tiên có một chuyến đi thực tế vừa được vui chơi vừa được học tập như vậy đều tỏ ra rất thích thú. Nguyễn Thị Thu Trang, một sinh viên tham gia chuyến thực tế chia sẻ: “Chuyến đi thực tế cho mình rất nhiều niềm vui khi được học tập không chỉ có cả sự kết hợp vui chơi với thực hành. Đây là một cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo. Mình mong muốn ngày càng nhiều môn học có sự kết hợp như vậy để luôn tạo được sự hứng khởi cho sinh viên”.

Kết thúc một ngày với chuyến đi thực tế, các bạn đã chia tay làng cổ Đường Lâm - ngôi Làng cổ nhất Việt Nam, những dư vị còn đọng lại hết sức sâu sắc. Có những tiếc nuối khi phải chia tay, có cả những sự hứng khởi để chờ đợi những chuyến đi tiếp theo.

Thông qua những chuyến thực tế thế này giúp sinh viên báo chí nói chung, lớp báo Phát thanh K.32 nói riêng hình dung được phần nào những khó khăn mắc phải, trải nghiệm thực tế trong nghề nghiệp tương lai. 

Chu Thị Kiều Trang 
Phát thanh K.32
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN