Tiểu thương chợ Ninh Hiệp “khóc ròng” vì quần áo ế ẩm dịp Tết

(Sóng trẻ)- Nắng ấm bất thường kéo dài dịp cận kề Tết Đinh Dậu đã làm nhiều hộ kinh doanh quần áo tại chợ Ninh Hiệp “lao đao” vì hàng quán ế ẩm.

Từ xưa đến nay, chợ Ninh Hiệp vốn nổi tiếng là đầu mối trung chuyển quần áo lớn nhất khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, trong những ngày cận kề dịp Tết Nguyên Đán, khung cảnh khu chợ trở nên đìu hiu, vắng vẻ đến lạ thường.

Trong dịp sát Tết những năm trước đây, mọi con đường, ñ ngách dẫn tới “đại siêu thị may mặc Thủ đô” đều chật kín với cảnh tiểu thương buôn bán, ra vào tấp nập thì ở thời điểm hiện tại, toàn bộ khu chợ rộng tới hàng chục ha chỉ có lèo tèo vài khách qua lại. Cũng vì thế, các chủ hàng ế được dịp cùng nhau hàn huyên, nói đủ thứ chuyện.


Tiểu thương chợ Ninh Hiệp buồn rầu vì quần áo ế ẩm.

a847189f3_1.jpg

Chợ Ninh Hiệp vắng vẻ khách dịp cận kề Tết Đinh Dậu.

a847189f3_2.jpg

Dù là gần Tết nhưng tiểu thương này vẫn có thời gian để ngủ.

a847189f3_3.jpg

 Quần áo với đủ mẫu mã khác nhau nhưng chợ vẫn vắng khách.

Khi được PV thắc mắc vì sao khung cảnh khu chợ lại buồn tẻ đến vậy, chị Tuyết - chủ một cửa hàng trong chợ, cho biết: “Mùa đông là dịp để chúng tôi tranh thủ kiếm chác, lo trả nợ cho số vốn đã đầu tư xuyên suốt năm qua. Các năm trước, khách đông đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi cơm nước. Thế mà  không ngờ dịp Tết năm nay, thời tiết nắng ấm kéo dài đã làm hàng hóa ế ẩm đến như vậy.

“Sống chung với lũ”, nhiều chủ cửa hàng quyết thay đổi kế sinh nhau bằng cách giảm giá “sốc” để lôi kéo và thu hút khách hàng. Quần áo, váy vóc với đủ mẫu mã, kiểu dáng và chủng loại khác nhau được rao bán với giá chỉ bằng một nửa ngày thường. Thậm chí, một số hộ còn dùng “chiêu” mua 2 tặng 1, xả kho đồng loạt... thế nhưng, tất cả dường như không đem lại hiệu quả bởi thời tiết nắng ấm đã làm giảm sút nhu cầu của người dân trong việc trưng diện những mặt hàng dày dặn như áo phao, áo da hay măng tô.

a847189f3_4.jpg

 “Xả tuốt, xả hết, xả đến Tết thì thôi.”

a847189f3_5.jpg
 
Các chủ shop đua nhau giảm kịch giá vào dịp cuối năm.

Anh Minh Tuấn – nhân viên văn phòng khu vực Cầu Giấy chia sẻ: “Ra đường giữa mùa đông mà tôi thấy người ta toàn mặc quần ngố, áo phông. Vì vậy, tôi cũng chẳng có nhu cầu mua quần áo rét vì có mang về thì cũng không mặc được!”

883dc2e0c_6.jpg

Trời ấm, nhiều hộ kinh doanh quyết định “nghỉ Tết sớm”!

Chia sẻ với PV, anh Dũng – chủ cửa hàng A72 chợ Ninh Hiệp cho biết, lượng khách tới mua hàng năm nay giảm 60% so với năm nái. Anh ngậm ngùi: “Năm nái trời lạnh, tôi không có hàng để bán nên đầu mùa đông năm nay, tôi đã lấy gần 1000 chiếc áo ấm đủ loại để dự trữ. Nếu biết trời ấm, tôi đã không “ôm” nhiều hàng đến như vậy! Cuối năm bao nhiêu khoản vốn đầu tư phải trả, biết kiếm đâu bây giờ?

Vợ anh ngồi cạnh tiếp lời: “Chỉ mong còn mấy ngày nữa, trời lạnh lên một chút để tiểu thương chúng tôi gỡ gạc đi phần nào số vốn đã bỏ ra.

Trong khi đó, theo dự báo thời tiết từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, nắng ấm bất thường vẫn kéo dài trong mùa đông ở miền Bắc và chưa có dấu hiệu của một đợt rét đậm, rét hại nào. Vì vậy, không chỉ thời trang mà những mặt hàng như thiết bị sưởi, chăn ga gối đệm… cũng cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp để ứng phó với mùa đông không lạnh năm nay.

Tiến Dũng

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN