Tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày 25/4

(Sóng trẻ) - Số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 50.000 trường hợp. Tình hình dịch bệnh tại Châu Âu vẫn chưa thuyên giảm.

fbdbe6801_1.jpg

Cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới tính đến 12h trưa 25/4

Số người tử vong ở Mỹ vượt 50.000

Trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 của Mỹ vượt mốc 50.000 ca, Tổng thống Trump đã ký phê chuẩn gói cứu trợ kinh tế 483 tỷ USD, chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Sáng 25/4, hãng tin AFP đưa tin, tổng số người bệnh COVID-19 chết ở Mỹ đã vượt 50.000 (chính xác là 50.360), cao nhất thế giới.

Sau Mỹ là Ý với 25.969 người chết. Tiếp nữa là Tây Ban Nha với 22.524 người, Pháp với 22.245 người và Anh với 19.506 người.

fbdbe6801_2.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo cuộc họp báo về dịch bệnh COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 24/4 (Nguồn Reuters)

Tổng thống Donald Trump ký gói cứu trợ gần 500 tỷ USD cứu doanh nghiệp

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn gói cứu trợ gần 483 tỷ USD, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19. Theo AFP, phần lớn số tiền này (320 tỉ USD) sẽ dành để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, giúp họ duy trì hoạt động và trả lương cho người lao động. Đây là gói cứu trợ kinh tế lớn thứ hai của chính phủ Mỹ trong đại dịch, sau gói cứu trợ 2,2 nghìn tỷ USD được phê chuẩn tháng 3. Kể từ giữa tháng 3, số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ lên 26,4 triệu.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ sụt giảm 12% trong quý 2 năm tài khóa 2020 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên tới gần 14% do ảnh hưởng của phong tỏa, giãn cách phòng dịch.

Trong khi đó chính phủ Ý ước tính mức thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên 10,4% GDP và nợ công tăng 155,7% trong năm 2020.

Tại Nga, ngân hàng trung ương cho biết nền kinh tế sẽ giảm tới 6% năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh và giá dầu giảm mạnh.

Tại Anh hơn 19.500 người tử vong, Pháp giảm trường hợp tử vong và nhập viện

Tính tới ngày 24/4, tổng số người tử vong vì COVID-19 ở Anh đã tăng lên gần 20.000 người. Trong bối cảnh đó, chính phủ Anh phải đối mặt với dư luận kêu gọi cần công khai rõ hơn chiến lược thoát dần khỏi những biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Nước Anh đã ở trong tình trạng phong tỏa phòng dịch một tháng, các doanh nghiệp đóng cửa trong khi người dân phải ở nhà và chỉ ra nài mua thực phẩm và thuốc men hay tập thể dục.

Trong khi đó tại Pháp, ngày 24/4 ghi nhận thêm 389 trường hợp tử vong vì COVID-19, giảm hơn so với những ngày trước đó. Tin tích cực là số người phải nhập viện và điều trị tích cực tại Pháp cũng đã giảm. Hiện số người phải nằm phòng hồi sức tích cực tại Pháp đã giảm xuống dưới 5.000 người.

Theo hãng tin AFP, tới nay Pháp có tổng cộng 22.245 người đã tử vong vì COVID-19.

fbdbe6801_4.jpg

Hình ảnh và tên của những người tử vong vì COVID-19 trong một khu vườn tưởng niệm gần nhà thờ tại Anh (Nguồn Reuters)

150 ca nhiễm corona trên du thuyền Costa Atlantica đang cập cảng Nhật

Ngày 25/4, Đài NHK của Nhật cho biết đã có gần 60 ca nhiễm mới trong số các thủy thủ trên du thuyền Costa Atlantica (Ý) đang cập cảng ở nước này. Theo đó, sau khi đã xét nghiệm tất cả thành viên thủy thủ đoàn, tổng số ca COVID-19 trên du thuyền là khoảng 150 người, chiếm 1/4 trong tổng số 623 thành viên của du thuyền.

Cho đến nay, chỉ duy nhất một thủy thủ mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị ở Nhật trong khi các thủy thủ khác vẫn ở trên du thuyền và có triệu chứng nhẹ.

Theo hãng tin Reuters, số ca nhiễm của Nhật Bản nói riêng đã vượt mốc 12.800 ca và 345 người qua đời vì dịch bệnh này

Trung Quốc gây sức ép buộc EU bỏ báo cáo, cáo buộc nước này thông tin sai về COVID-19

Ngày 25/4, hãng tin Reuters dẫn 4 nguồn tin và thư từ nại giao cho biết, Trung Quốc đã tìm cách chặn một báo cáo của Liên minh châu Âu, trong đó cáo buộc Bắc Kinh đang lan truyền thông tin sai về sự bùng phát của virus corona chủng mới.

Dù vậy, báo cáo cuối cùng cũng được công bố vào ngày 24/4, chậm 3 ngày so với dự kiến. 

Phái đoàn Trung Quốc tại EU vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên. Bộ Nại giao Trung Quốc vẫn chưa trả lời câu hỏi qua fax của hãng Reuters.

fbdbe6801_3.jpg

Người đàn ông đeo khẩu trang mua thức ăn tại một quầy hàng trên đường phố, vì sự lây lan của COVID-19(Nguồn Reuters)

Brazil có hơn 50.000 ca nhiễm bệnh

Theo hãng tin Sputnik, số ca bệnh ở Brazil tăng thêm trong 24 giờ qua là 3.503 người. Bộ Y tế Brazil cũng thông báo số người chết tăng thêm 357 người, lên tổng số 3.670 người. Hơn 27.600 người đã khỏi bệnh.

Theo thông tin công bố hôm nay 25/4 từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong vòng 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục không có ai chết vì COVID-19, trong khi số ca mới chỉ tăng thêm 12. Cho tới nay Trung Quốc có tổng cộng 82.816 ca bệnh, trong đó 4.632 đã chết, 77.346 người đã khỏi, 838 người vẫn đang bệnh (49 người đang nguy kịch).

Bỉ dần mở lại doanh nghiệp, trường học từ giữa tháng 5

Ngày 24/4, Thủ tướng Bỉ, bà Sophie Wilmes thông báo các doanh nghiệp và trường học ở Bỉ sẽ dần mở lại từ giữa tháng 5 sau khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa phòng dịch áp dụng từ giữa tháng 3.

Theo hãng tin AFP, các doanh nghiệp sẽ khởi động lại từ 11/5 trong khi trường học từ 18/5. Bà Sophie Wilmes nói mặc dù tốc độ lây lan virus đã chậm lại nhưng tình thế vẫn "chưa có gì chắc chắn cả".

Cũng theo bà Sophie Wilmes, các giai đoạn nới lỏng giãn cách khác nhau vẫn có thể bị trì hoãn nếu các chuyên gia thấy cần phải như vậy. Bà khuyến cáo các doanh nghiệp phải tôn trọng giãn cách xã hội khi mở lại.

Cho tới 24/4, quốc gia có 11,5 triệu dân của châu  Âu này đã có hơn 44.000 người mắc COVID-19, trong đó có gần 6.700 người chết.

Nguyễn Phương Thảo K39 (Tổng hợp)
 
 
 
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN