Tọa đàm Hùng Vương Thánh tổ: Lịch sử từ những trang Ngọc phả

(Sóng trẻ) – Sáng 31/5, tại Không gian văn hóa Đông Tây, nhóm Nghiên cứu di sản văn hóa Đền Miếu Việt do thầy Thích Tâm Hiệp đứng đầu phối hợp với Không gian văn hóa Đông Tây tổ chức buổi tọa đàm và giới thiệu sách Hùng Vương Thánh tổ: Lịch sử từ những trang Ngọc phả.


Tọa đàm Hùng Vương Thánh tổ: Lịch sử từ những trang Ngọc phả

Trong mỗi gia đình người Việt đều có Gia phả để ghi lại lịch sử gia tộc mình. Trong mỗi ngôi đình, đền đều có Ngọc phả để ghi lại lịch sử của vị thánh thần được cha ông ta thờ kính. Gia phả hay Ngọc phả thường được dùng để thờ và lưu truyền lại cho con cháu muôn đời sau. Ngọc Phả Hùng Vương do đó là bản tóm tắt Quốc sử của thời kỳ xa xưa nhất được dân gian lưu truyền lại qua hàng ngàn năm cho tới nay.

ec5040e78_1.jpg

Tọa đàm được tổ chức trang trọng để bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước

Với nhận thức sâu sắc rằng mọi dấu tích trên con đường tìm về nguồn cội đều có thể là những dấu chỉ vô cùng đáng quý, cuốn sách Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả đã được sưu khảo, biên dịch chú giải bởi tập thể Nhóm nghiên cứu di sản Đền Miếu Việt. Đây là một tư liệu di sản quý báu được các thế hệ tổ tiên người Việt bảo tồn và lưu truyền cho hậu thế. Hành trình tiếp cận với Ngọc phả và xuất bản cuốn sách được chia sẻ cụ thể ngay trong buổi tọa đàm.

ec5040e78_2.jpg

ec5040e78_5.jpg

Nhóm nghiên cứu đền Miếu Việt chia sẻ quá trình tiếp cận Ngọc phả

Buổi tọa đàm cũng nhận được sự tham gia của đông đảo khán giả từ các nhà nghiên cứu đến những người yêu lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong đó có thầy Thích Tâm Hiệp – Sáng lập nhóm nghiên cứu đền Miếu Việt; Thạc sĩ Nguyễn Đức Tố Lưu – Nhà nghiên cứu Văn hóa Lịch sử dân gian; Tiến sĩ Lưu Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Lưu tộc Việt Nam; ông Đoàn Tiểu Hoan – Giám đốc Nhà văn hóa Đông Tây.

ec5040e78_4.jpg

Buổi chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của các giáo sư, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu

Thầy Thích Tâm Hiệp chia sẻ: Nhóm nghiên cứu đã mất hơn một năm cùng nhiều công sức để tiếp cận và sưu khảo, biên dịch bản Ngọc phả gốc để đem đến bản tương đối hoàn chỉnh trong Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả. Tuy nhiên nhóm chúng tôi cũng chỉ là những người khởi xướng. Điều quan trọng nằm ở thế hệ trẻ phải biết đào sâu hơn nữa để tiếp cận gần hơn cái gốc lịch sử nước mình.

ec5040e78_3.jpg

Nhóm nghiên cứu trao đổi với mọi người tham gia tọa đàm

Tại tọa đàm, nhiều nhà nghiên cứu cùng đóng góp và trao đổi cùng nhóm nghiên cứu, mang lại nhiều góc nhìn đa dạng hơn về lịch sử dân tộc từ góc nhìn tín ngưỡng đến cả góc nhìn về khoa học. 


Phạm Ngọc Hà

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN