Toạ đàm “Xâm hại tình dục - Chuyện chưa kể” 2017 cùng các nhà sáng lập trẻ tại Hà Nội.

(Sóng trẻ) - Ngày 26/08 vừa qua, toạ đàm “Xâm hại tình dục - Chuyện chưa kể” về nghệ thuật và vấn nạn xâm hại tình dục được xây dựng bởi sự kết hợp giữa hoạ sĩ, nhà sáng lập dự án “1001 Portraits of the ddess” (tạm dịch: “1001 chân dung các nữ thần”) - Hiratsuka Niki và nền tảng gọi vốn cộng đồng FundStart đã diễn ra thành công tại TOONG Co-working space, Hà Nội. 
 
Sự kiện là một buổi giao lưu, chia sẻ sâu sắc và cởi mở về nhiều khía cạnh, những góc khuất của vấn nạn xâm hại tình dục và việc sử dụng nghệ thuật như một phương pháp trị liệu, hỗ trợ cho việc giảm thiểu, chữa lành tổn thương tinh thần của các nạn nhân bị xâm hại tình dục.

b2c43bd65_f.jpg
 
Buổi toạ đàm còn có sự góp mặt của 2 nhà sáng lập trẻ của 2 tổ chức xã hội lớn nhất trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam: Bùi Thu Trang – nhà sáng lập tổ chức Share Our Story (S.O.S) và Lê Anh Thư – nhà sáng lập tổ chức Human Library Vietnam với vai trò là diễn giả. Với mong muốn nâng cao nhận thức và tạo cảm hứng cho sự thay đổi trong xã hội, các nhà sáng lập đã chia sẻ những câu chuyện của bản thân và cả của những nạn nhân bị lạm dụng tình dục mà họ đã tiếp xúc trên con đường xây dựng tổ chức của mình.

b2c43bd65_ff.jpg
 
Riêng với Niki, bản thân là người từng bị xâm hại tình dục bởi chính cha ruột, chia sẻ: “Điều trị tâm lý cho nạn nhân bị xâm hại tình dục là vô cùng cần thiết. Tôi từng mắc kẹt trong bế tắc và nghĩ rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi quá khứ của chính mình. Nhưng, việc chia sẻ công khai câu chuyện của mình đã khiến tôi nhận ra: những gì  đã xảy ra trong quá khứ không phải lỗi của tôi.”

Đó cũng chính là động lực để Niki bắt đầu dự án triển lãm nghệ thuật “1001 Portraits of the ddess”, bao gồm những bức hoạ về những người từng bị xâm hại tình dục do chính cô thực hiện trong hành trình đi dọc Việt Nam.

Dự án hiện đang được Hiratsuka Niki gây quỹ thông qua nền tảng gọi vốn cộng đồng FundStart nhằm có thêm chi phí tổ chức triển lãm và giúp cô tiếp tục thực hiện chuyến đi xuyên Việt để hoàn thành các tác phẩm trưng bày tại sự kiện.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN