Trao giọt máu yêu thương nêu cao truyền thống nhân ái


(Sóng Trẻ) - Với thông điệp “Gọi nắng đón yêu thương”, ngày hội hiến máu mang tên “Mùa hè nhân ái” đã thu hút hơn 2.000 người tham gia hiến máu.

Ngày hội “Mùa hè nhân ái” do Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam T.P Hà Nội tổ chức. Sự kiện được tổ chức từ 7h đến 18h ngày 9/6, tại công viên Gò Đống Đa, nhằm hưởng ứng ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6).

Điểm đặc biệt của chương trình vận động hiến máu lần này là ban tổ chức đã xây dựng được một chiến dịch truyền thông hiệu quả. Xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội chia sẻ sự kiện, ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo ước tính của ban tổ chức, có khoảng 15.000 người tham dự với số lượng máu được hiến là hơn 15.000 đơn vị.
 
e21092b6d_dscn2510.jpg
Ngay từ lúc 8h00 sáng, sau khi chương trình bắt đầu chưa được bao lâu, hàng ngàn người đã cùng nhau tham gia sẻ chia những giọt máu hồng.
 
e21092b6d_dscn2519.jpg
Nài việc trực tiếp hiến máu, hàng ngàn người đã tham gia đăng kí vào danh sách hiến máu dự bị khi có điều kiện.

Bạn Hoàng Thu Hường, sinh viên Đại học kiến trúc chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình tham gia hiến máu nhân đạo. Lúc đầu mình cũng rất ngại hiến máu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng sau một lần hiến máu, mình nhận thấy hiến máu không chỉ giúp ích cho xã hội mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân. Vì vậy, mình quyết định tiếp tục tham gia hiến máu khi thấy đủ điều kiện”.
 
e21092b6d_dscn2522.jpg
Sau khi hiến máu, các bạn trẻ được tự do lựa chọn những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức

Việt Nam là một trong số nhiều nước có tỷ lệ người hiến máu thấp hơn mức trung bình của thế giới. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế thế giới, để đảm bảo an toàn truyền máu của một quốc gia thì lượng máu tiếp nhận được hằng năm tối thiểu phải bằng 2% dân số của quốc gia đó. Trong khi đó, tại Việt Nam, con số này chỉ đạt 0,87% dân số (theo thống kê của Bộ Y Tế, năm 2011).

Vì vậy, để cứu chữa cho những người thiếu máu, tại Việt Nam, hầu như năm nào cũng diễn ra hàng trăm buổi vận động hiến máu tình nguyện. Đó chính là dịp khơi gợi lại truyền thống nhân ái, đoàn kết quý báu của dân tộc, đánh thức tấm lòng thiện nguyện của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

e21092b6d_dscn2543.jpg
Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt là hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân hiến máu dân đạo do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức

Bạn Nguyễn.T. Hoa, sinh viên trường Đại học Nội Vụ, đồng thời là thành viên trong Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội chia sẻ: “Mình tham gia vào hội vận động hiến máu đến nay được hai năm và nhiều lần tham gia hiến máu. Mình thấy công việc của mình rất ý nghĩa bởi nó đã và đang góp phần làm thay đổi suy nghĩ bảo thủ, e ngại của mọi người đối với việc hiến máu nhân đạo”.

Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng gây được tiếng vang, thu hút được sự quan tâm của người dân. Chương trình như “Ngày hội mùa hè nhân ái” đã tìm ra một cách thức mới trong việc vận động hiến máu. Đó là kết hợp tổ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi hấp dẫn. Nài việc hiến máu, “Mùa hè nhân ái” còn gồm nhiều chuỗi sự kiện khác như: chương trình hội trại nhân ái Champion ABO – gặp gỡ, giao lưu với những người có nhóm máu khác nhau; nhạc hội mùa hè sôi động với sự tham dự của ca sỹ trẻ Minh Vương, Thu Thủy, Tạ Quang Thắng; Gameshow “mùa hè sảng khoái” và chương trình ra quân các Đội Tình nguyện hồng.
 
e21092b6d_dscn2531.jpg
Các bạn trẻ tự tổ chức những tiết mục văn nghệ tú vị nhằm giao lưu, làm quan giữa các thành viên tham gia hiến máu tình nguyện

Trương Thu Hường


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN