Trẻ em cũng cần được bảo vệ tính mạng

(Sóng trẻ) - Quy định có nhưng vẫn thờ ơ, trong khi tính mạng người lớn thì được quan tâm mà trẻ em lại là đối tượng bị coi thường. Nhiều lí do được đặt ra để bao biện nhưng trên hết vẫn là sự thiếu trách nhiệm và chủ quan của các bậc phụ huynh.

a863ae324_mu_bao_hiem.jpg
Những đứa trẻ không đội mũ bảo hiểm vẫn là hình ảnh có thể bắt gặp được ở ngay Thủ đô

Tính mạng trẻ em - tại sao không?

Trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông phải được đội mũ bảo hiểm, đó là quy định đã có từ lâu. Nhưng phải chăng vì có từ lâu mà nó đã trở nên cũ kĩ đối với nhận thức của các bậc cha mẹ?

Chẳng khó khăn gì để có thể bắt gặp những cảnh tượng đáng lo ngại như thế ở ngay trên đường phố Hà Nội. Trong khi cha mẹ thì được trang bị nào là mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính,…thì ngược lại con cái lại không có gì để lấy làm bảo vệ tính mạng của các em. Có một sự khác biệt rất lớn ở đây, vậy tính mạng người lớn thì cần được đảm bảo trong khi tính mạng trẻ thơ, thế hệ tương lai của mỗi gia đình lại không ư?

Mũ bảo hiểm - người bạn tốt khi tham gia giao thông ngày càng có nhiều kiểu dáng phong phú, nhỏ gọn, chất lượng đảm bảo, giá thành lại hợp lí. Giá của một chiếc mũ bảo hiểm cho trẻ em so với người lớn chênh lệch chẳng là bao, lại không phải đắt đến nỗi không thể mua được một chiếc mũ để các bậc cha mẹ bảo vệ đứa con thân yêu của mình. Thế nhưng có một thực trạng đáng buồn là số người đến mua mũ cho trẻ em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong vòng một tháng, thậm chí còn không có người nào. “Số lượng mũ bảo hiểm trẻ em chúng tôi bán được không nhiều, thường thì chủ yếu người mua chỉ mua loại cho người lớn thôi. Vậy nên chúng tôi cũng không lấy hàng mũ trẻ em nhiều” - chủ một cửa hàng bán mũ bảo hiểm chia sẻ.

Khi tất cả chỉ là ngụy biện

Có không ít những lý do để các bậc phụ huynh bao biện cho tình trạng này. Khi được hỏi về lý do không đội mũ bảo hiểm cho con mình, chị N.T.T.N (Hà Nội) cho biết: “Đoạn đường từ trường về nhà cũng gần nên đâu cần phải quan trọng hóa như thế”. 

Một người khác cũng đưa ra lời bao biện: “Xã hội ngày càng hiện đại rồi, ai lại không sắm được cái mũ cho con. Cũng là vì vướng với cả trẻ con nó đâu có chịu đội mũ bảo hiểm đâu”.

Thiết nghĩ bất cứ lý do nào thì cũng chỉ là bao biện cho sự thiếu quan tâm và trách nhiệm đối với con cái của mình. Đã có biết bao những cái kết đáng buồn chỉ vì không mũ bảo hiểm. Đã có biết bao cái nuối tiêc hụt hẫng và hối hận vì sự thờ ơ. Thế nhưng tất cả vẫn bị làm ngơ như không có gì là quan trọng cả.

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên không chỉ giúp bảo vệ tính mạng cho các em mà hơn nữa đó còn là hành động đẹp để các em hình thành thói quen tốt ngay từ khi còn nhỏ. Mũ bảo hiểm sẽ chẳng có gì là nặng nề nếu như các bậc phụ huynh mang sự an toàn của con em mình đặt lên hàng đầu khi tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng cũng cần phải có những biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn để có thể sớm giảm thiểu và chấm dứt tình trạng đáng buồn trên.

Nguyễn Mơ
Báo Mạng điện tử K34

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN