Triển lãm mỹ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

(Sóng trẻ) - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu 2021. Ngày 1/2, Hội Mỹ thuật Việt Nam mở "Triển lãm mỹ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021" tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Triển lãm gồm 167 tác phẩm xuất sắc bởi chất liệu phong phú như: màu nước, acrylic, sơn dầu, sơn mài, giấy màu, khắc gỗ, điêu khắc đồng... cùng ngôn ngữ tạo hình đa dạng. Các tác giả chủ yếu là các hoạ sỹ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong đó, có nhiều hoạ sỹ quen thuộc như: Lê Anh Vân, Lê Trí Dũng, Vũ Tuyên, Hữu Xim...

Để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, Hội Mỹ thuật Việt Nam không tổ chức lễ khai mạc triển lãm, chỉ trưng bày tác phẩm và yêu cầu khách tham quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

anh-1.jpg
Tác phẩm “Em bé Hmông” của tác giả Tạ Trọng Trí với chất liệu sơn dầu (50 x 70cm).
anh-2.jpg
Tác phẩm “Hội chọi trâu” của tác giả Hữu Xim với chất liệu sơn dầu.
anh-4.jpg
Tác phẩm “Xuân Tân Sửu” được cắt bằng giấy của tác giả Tuệ Khải Lân
kích thước 72 x 84 cm.
anh-5.jpg
Năm 2021 là năm Tân Sửu, nên nhiều họa sĩ đã chọn chủ đề con trâu để thể hiện trong tác phẩm: tác phẩm “Trâu đỏ” của Dương Đình Trọng; “Năng lượng mới” của Vũ Tuyên; “Trâu vàng” của Trần Thị Bích Huệ…
anh-6.jpg
Nhiều tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của mùa xuân, lễ hội trên khắp mọi miền đất nước, trong đó ẩn chứa niềm vui, sự hân hoan, ước vọng tương lai tươi sáng.
anh-7.jpg
Tác phẩm “Du xuân” của tác giả Vũ Bạch Hoa được làm bằng gò kim loại.
anh-8.jpg
“Những tác phẩm mỹ thuật trưng bày trong triển lãm lần này như những tấm thiệp chúc mừng năm mới. Điều đó thể hiện rất rõ nét khi ta thấy sắc Xuân tràn ngập trong các tác phẩm qua chất liệu, ngôn ngữ, cảm xúc đa dạng… Tất cả tạo nên một bức tranh tươi đẹp với nhiều hy vọng về sự thay đổi của mỹ thuật đương đại Việt Nam nói riêng, của đất nước nói chung”, họa sỹ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.
anh-9.jpg
Rất nhiều chất liệu khác nhau được các tác giả sử dụng trong các tác phẩm của mình chẳng hạn như tác phẩm “Tình Xuân” được làm từ đồng của tác giả Lưu Thị Thanh Lam hay “Lên nương” từ gốm của Đỗ Bá Quang…
anh-19.jpg
Họa sĩ Phạm Chính Chung -  tác giả của bức “Thiếu Nữ” chia sẻ: “Thông thường, sau một năm làm việc cật lực, thì tới cuối năm các họa sĩ sẽ thảnh thơi trong cảm xúc để thể hiện những bức tranh xuân”.

 

anh-11.jpg

Các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp mùa xuân, lễ hội trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt về con giáp biểu trưng năm Tân Sửu, trong đó ẩn chứa niềm vui, sự hân hoan, ước vọng tương lai tươi sáng và những thành công mới trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

"Tranh Xuân muôn vẻ lạ và đẹp ẩn chứa niềm vui, sự hân hoan trong những ước vọng thầm lặng về một mùa xuân an lành, một năm mới với những thành công mới cho Sáng tạo Nghệ Thuật." – Thông điệp các họa sĩ muốn gửi gắm tới người xem qua triển lãm.

Thời gian: Từ 1/2/2021 đến 10/2/2021

Địa điểm: Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN