Triển lãm tương tác “Dó Tầm Vân”: Tôn vinh nghề làm giấy dó truyền thống Việt Nam

(Sóng trẻ) - Ngày 21/4 - sự kiện “Dó Tầm Vân” do nhóm sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chính thức diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội.  Với sự kết hợp giữa hoạt động triển lãm và trải nghiệm hóa thân thành nghệ nhân làm giấy dó, sự kiện đã gây ấn tượng và thu hút không chỉ các bạn trẻ mà còn là những người yêu thích nghệ thuật truyền thống quan tâm và tham dự. 

Triển lãm “Dó Tầm Vân” được tổ chức nhằm mục đích đem giấy dó đến gần hơn với giới trẻ nhằm khơi dậy sức sống và phát huy giá trị của các sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam. Từ đó, cung cấp kiến thức về vai trò, giá trị và tiến trình lịch sử của một làng nghề đang dần mai một, thể hiện một cách trực quan ứng dụng của giấy dó trong đời sống hiện đại.

Đến với sự kiện, người tham dự sẽ được ngắm nhìn không gian triển lãm với những sản phẩm thủ công từ giấy dó như tranh vẽ, đèn, khuyên tai, số tay … tất cả đều được trang trí và bày biện dựa trên không gian của làng giấy dó Đống Cao xưa. Cùng với đó, những người tham gia còn có cơ hội hóa thân thành một nghệ nhân, tự tay làm những sản phẩm bằng giấy dó để trải nghiệm và lưu giữ. 

Không chỉ có những hoạt động thu hút, sự kiện còn tạo sự tin tưởng đối với công chúng khi được bảo trợ chuyên môn bởi Giấy dó Ngô Đức - cơ sở sản xuất và kinh doanh giấy dó lâu đời ở Dương Ổ (Bắc Ninh); được cung cấp vật dụng bởi Zó Project - một cơ sở nổi tiếng với những sản phẩm giấy thủ công đặc biệt là giấy dó.

tcbc-anh-dinh-kem-su-kien-do-tam-van.png
 Sự kiện còn tạo sự tin tưởng đối với công chúng khi được bảo trợ chuyên môn bởi Giấy dó Ngô Đức. (Ảnh:BTC). 

Sự kiện “Dó Tầm Vân” với người tham gia chủ yếu là những người trẻ và người quan tâm tới các giá trị truyền thống do nhóm sinh viên lớp Truyền thông Marketing, khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, sẽ trở thành một sự kiện về văn hóa, truyền thống nổi bật của các bạn trẻ ngày nay, góp phần vào sự gìn giữ và tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa của các sản phẩm thủ công truyền thống.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN