Trở về miền ký ức qua tranh của Chu Mạnh Chấn

(Sóng trẻ) – Triển lãm “Miền ký ức” diễn ra từ ngày 26/3 – 3/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Họa sĩ Chu Mạnh Chấn sinh năm 1933 tại Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội). Với các văn nghệ sĩ xứ Đoài, ông là thế hệ đàn anh, người thầy của nhiều nghệ nhân giỏi tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ. Ông dành phần lớn sự nghiệp để nghiên cứu, thiết kế, giảng dạy về nghệ thuật sơn mài tại Trường Thủ công mỹ nghệ Hà Tây (nay là Trường Trung cấp Nghề tổng hợp Hà Nội).  

59.jpg
Các tác phẩm đa phần bằng chất liệu sơn mài và một số tác phẩm bột màu.

Bên cạnh mảng thiết kế và giảng dạy, họa sĩ Chu Mạnh Chấn dành nhiều thời gian sáng tác tranh, chủ yếu về đề tài làng quê Việt Nam, lưu giữ những vẻ đẹp truyền thống đang dần bị lãng quên.

Triển lãm “Miền ký ức” giới thiệu đến công chúng hơn 30 tác phẩm trong cuộc đời của họa sĩ Chu Mạnh Chấn về con người, cảnh vật xứ Đoài quê hương, về những di sản văn hóa hồi đầu thế kỷ, như hội làng, hát ca trù… 

88.jpg
Không gian tại triển lãm.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu bức tranh sơn mài khổ lớn “Hội Chùa Thầy”, một trong những tác phẩm công phu nhất trong sự nghiệp của họa sĩ Chu Mạnh Chấn. Bức tranh có kích thước 4m x 2,5m, tái hiện một lễ hội lớn nhất xứ Đoài xưa với không khí hội hè, dòng người trẩy hội tấp nập, những trò chơi dân gian truyền thống trong khung cảnh khoáng đạt của một vùng sơn thuỷ hữu tình.

23.jpeg
Tác phẩm “Hội Chùa Thầy”.

Cảm nhận về những sáng tác của Nghệ nhân nhân dân, họa sĩ Chu Mạnh Chấn, bạn Văn chia sẻ: "Triển lãm rất ấn tượng và mình cảm nhận được những vẻ đẹp xưa trong đời sống hiện đại như cảnh vật xứ Đoài, những di sản văn hóa, hội làng, hát ca trù… ".

68.jpg
 Khách tham quan tại triển lãm.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

23.jpg
Tác phẩm “Xóm chùa làng Săn” được vẽ năm 2008.
52.jpg
Tác phẩm “Xóm Ba Trại mùa gặt” được sáng tác năm 1969.
12.jpg
Tác phẩm “Viết câu đối” sáng tác năm 1983.
78.jpg
Tác phẩm “Phong cảnh chùa Hương xưa”.
45.jpg
Tác phẩm “Chùa một mái” sáng tác năm 1974.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN