UEFA không tăng thời gian bù giờ ở Champions League

(Sóng trẻ) - Giám đốc bóng đá UEFA, Zvonimir Boban, đã hứa rằng các trận đấu ở Champions League mùa này sẽ không áp dụng luật bù giờ mới bởi lượng thời gian sẽ tăng lên quá cao, đồng thời mô tả việc tăng thêm thời gian cho các cầu thủ là một “thảm kịch”.

Kể từ mùa giải 2023-2024, một số giải đấu lớn Châu Âu đã áp dụng luật bù giờ mới để tránh việc cầu thủ câu thời gian (Ảnh: Getty Images)
Kể từ mùa giải 2023-2024, một số giải đấu lớn Châu Âu đã áp dụng luật bù giờ mới để tránh việc cầu thủ câu thời gian (Ảnh: Getty Images).

Thời gian thi đấu thêm vào cuối mỗi hiệp đã tăng lên đáng kể ở một số giải đấu quốc gia trong mùa giải 2023 - 2024. Trong đó, Ngoại hạng Anh nằm trong số những giải đấu áp dụng chỉ thị của Ủy ban Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) nhằm mục đích cắt giảm việc lãng phí thời gian bóng chết. Nó khiến thời lượng trận đấu kéo dài hơn 100 phút trở thành tiêu chuẩn và thu hút sự chỉ trích từ các cầu thủ. Kevin De Bruyne đã lên tiếng rằng họ đang bị yêu cầu chơi thêm lâu hơn dẫn đến cạn kiệt sức lực nhiều hơn.

Ông Boban cũng chỉ ra những lo ngại đó khi loại trừ các vấn đề mở rộng trong cạnh tranh ở châu Âu, mặc dù ông không đề xuất áp đặt bất kỳ hình thức giới hạn nào. “Bản thân tôi có thể nói rằng điều đó hoàn toàn vô lý. Về mặt phúc lợi của cầu thủ, đó là một loại bi kịch nhỏ hoặc bi kịch lớn bởi vì chúng tôi đang cộng thêm gần 12, 13, 14 phút, các cầu thủ đang phải đá thêm gần một nửa trận đấu".

Trưởng ban trọng tài UEFA, Roberto Rosetti, chỉ ra rằng trong các trận đấu ở Champions League mùa trước có nhiều thời gian thi đấu hiệu quả hơn, với lượng bóng được cầm nhiều hơn bất kỳ giải đấu quốc nội lớn nào ở châu lục này. Con số trung bình là 60,07 phút ở Champions League, trong khi Premier League tụt lại khá xa với 54,46 phút. Ông bày tỏ: “Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề này hơn 5 năm trước. Tại sao mọi người lại thích Champions League đến vậy? Bởi vì nó rất chuyên sâu, nó tuyệt vời nên người chơi không bao giờ dừng lại. Chúng tôi yêu cầu các trọng tài tăng tốc độ bắt đầu lại trận đấu thay vì tập trung hơn vào thời gian bù giờ”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN